U.23 Việt Nam - U.23 Timor Leste: Rộng cửa vào chung kết

24/02/2022 07:54 GMT+7

Cơn bão Covid-19 một lần nữa tàn phá đội hình U.23 Việt Nam, nhưng VFF và thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn quyết đá một trận ra trò với Timor Leste ở trận bán kết U.23 Đông Nam Á lúc 19 giờ 30 tối nay.

Khó khăn chưa từng có

U.23 Việt Nam chưa bao giờ gặp nhiều khó khăn đến vậy, nhưng vẫn sẵn sàng cho trận bán kết với Timor Leste khi đánh bại Thái Lan 1-0 bằng đội hình chắp vá với 7 vị trí mới so với trận đầu do nhiều cầu thủ bị Covid-19. Báo chí Thái Lan phải thốt lên hai từ “ngạc nhiên” khi U.23 Việt Nam với 6 cầu thủ vừa di chuyển sang Campuchia bằng cả đường hàng không lẫn đường bộ, nhưng vẫn đều đủ sức ra sân thi đấu rất tốt.

Ngất ngây với kỹ năng đá phạt của người hùng giúp U.23 Việt Nam hạ Thái Lan

Sau khi "giật gấu vá vai" thành công đội hình đá thắng Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam được đánh giá rất cao bởi ông đã tài tình kết hợp để tạo nên một đội bóng gắn kết, dù 6 cầu thủ mới sang có những người chưa tập chung với đội một buổi nào. Hiện điều vị thuyền trưởng U.23 Việt Nam lo ngại nhất vào mỗi buổi sáng là… các đợt xét nghiệm định kỳ Covid-19. Cứ có thêm một cầu thủ dương tính là lại thêm một nỗi lo, có thể khiến U.23 Việt Nam không đủ người đá trận bán kết.

Nếu không có thêm cầu thủ nào dính Covid-19, U.23 VN (phải) đủ khả năng vượt qua Timor Leste để vào chung kết

Vương Anh

Hôm qua thủ môn Xuân Hoàng và 6 người khác bị dương tính Covid-19 khiến U.23 Việt Nam ngay cả khi được bổ sung khẩn cấp 4 tân binh cũng chỉ đạt mấp mé 13 người âm tính - giới hạn cuối cùng để có thể ra sân. Chỉ cần có thêm trường hợp dương tính, U.23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi giải. Ngược lại, nếu đợt xét nghiệm sáng nay cho kết quả trong nhóm đầu tiên phát hiện nhiễm Covid-19 (ngày 18.2) có người khỏi thì U.23 Việt Nam sẽ có thêm sự lựa chọn. VFF một lần nữa gấp rút hoàn tất các thủ tục để bổ sung 4 cầu thủ, gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), 2 trung vệ Hồ Khắc Lương (SLNA) và Đoàn Anh Việt (CLB Sài Gòn) cùng tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến). Các cầu thủ sẽ vẫn tiếp tục đi bằng ô tô sang Phnom Penh (Campuchia) để kịp ra sân vào tối nay. Chắc chắn một điều, nếu U.23 Việt Nam được ra sân thì HLV Đinh Thế Nam sẽ lại phải trổ tài "bếp núc" để kết hợp 4 cầu thủ vừa có mặt ở Campuchia vào hôm nay để đá bán kết một cách tốt nhất.

Toàn cảnh U.23 Việt Nam bị Covid-19 làm khổ sau trận thắng Thái Lan

Phải vào chung kết

HLV trưởng U.23 Timor Leste, ông Fabio Joaquim Maciel thể hiện sự tôn trọng dành cho U.23 Việt Nam khi nói: "Ở buổi kiểm tra sáng 23.2, toàn bộ thành viên U.23 Timor Leste cho kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Đây là điều may mắn với chúng tôi. Tôi lấy làm tiếc cho U.23 Việt Nam chịu tổn thất quá nặng nề. Chúng tôi vẫn sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp, ra sân với tinh thần cao nhất. Chúng tôi đã xem kỹ băng hình về U.23 Việt Nam và chuẩn bị kỹ càng. Các bạn được đánh giá cao, là ứng viên cho trận chung kết với lối chơi tấn công rõ ràng, hơi khác so với Thái Lan. Cầu thủ Timor Leste và Việt Nam có cùng độ tuổi, nhưng chúng tôi có một chút lợi thế khi nhiều người được tích lũy kinh nghiệm ở AFF Cup 2020 và vòng loại U.23 châu Á 2022 vừa qua, nhất định sẽ không để U.23 Việt Nam vượt qua".

Dù vậy, một khi đã thắng Thái Lan, niềm tin của U.23 Việt Nam dâng cao dẫu biết trận gặp Timor Leste sẽ không hề dễ dàng. Trước đây chưa bao giờ họ là đối thủ xứng tầm của Việt Nam, nhưng ở giải U.23 Đông Nam Á năm nay đội bóng này có sự chuẩn bị cực kỳ tốt với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc là bộ khung của đội tuyển quốc gia nước này. Họ đã lột xác mạnh mẽ để loại chủ nhà Campuchia giàu tham vọng và chứng tỏ mình là ứng viên cho chức vô địch. Họ thực sự là đối thủ đáng gờm, không riêng với U.23 Việt Nam mà mọi đội bóng ở giải U.23 Đông Nam Á đều phải dè chừng. Với rất nhiều nhân tố được trui rèn ở CLB Boavista (Bồ Đào Nha) như đội trưởng Filomeno Junior Da Costa, Mouzinho, Paulo Gali Freitas và José Oliveira... đã chơi tại AFF Cup 2020, chắc chắn Đông Timor sẽ gây khó cho U.23 Việt Nam.

Đánh giá cao đối thủ nhưng HLV Đinh Thế Nam cho biết U.23 Việt Nam nếu không có thêm cầu thủ nào bị dương tính sẽ đủ sức vượt qua Timor Leste để giành quyền vào chơi trận chung kết. “Dù khó khăn cách mấy, toàn đội cũng chơi hết mình và đã ra sân dù lực lượng có thiếu hụt thì mục tiêu của chúng tôi cũng sẽ là giành chiến thắng để vào trận chung kết. Tôi chỉ hy vọng ngày mai sẽ không có thêm cầu thủ nào dương tính với Covid-19. U.23 Timor Leste tiến bộ nhiều trong thời gian qua, tôi biết khá nhiều cầu thủ của họ từ vài năm trước nên đánh giá cao họ. Đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng với U.23 Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ quyết chiến đến cùng”, ông Đinh Thế Nam nói.

VFF sắp ký hợp đồng với tân HLV đội U.23 Việt Nam

Qua sự tham vấn của HLV Park Hang-seo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sắp ký hợp đồng với ông Gong Oh-kyun (Hàn Quốc), người sẽ thay thế ông Park dẫn dắt đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á vào tháng 6 và đội U.21 Việt Nam tại ASIAD 19 vào tháng 9. HLV Gong Oh-kyun sinh năm 1974, có bằng A do Liên đoàn Bóng đá châu Á cấp, hiện đã đăng ký và được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc chấp thuận tham dự khóa đào tạo bằng HLV Pro (chuyên nghiệp). HLV này từng làm trợ lý các đội trẻ Hàn Quốc và trước khi đến Việt Nam thời gian tới, ông làm trợ lý cho HLV Shin Tae-yong của đội Indonesia.

Nhật Duy

Nếu đủ người, U.23 Việt Nam sẽ thắng

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét: “Các trận của U.23 Timor Leste ở bảng A cho thấy họ có sự tiến bộ nhanh so với những lần tham dự các giải trẻ hay SEA Games trước đây. Bởi lực lượng của họ đa số đều được đào tạo hoặc thi đấu ở châu Âu trở về nên đá với phong cách rất tự tin, chuyên nghiệp. Tuy nhiên ở mặt bằng Đông Nam Á thì Timor Leste cũng không phải là quá mạnh so với các đội trung bình khác, như họ đã hòa Philippines, thắng Brunei 3-1 và thắng Campuchia nhờ bàn đá phản lưới nhà, nên nếu chúng ta thi đấu đúng sức thì hoàn toàn có thể tạo ra thế trận lấn lướt. Cái lo nhất hiện nay là đội hình U.23 Việt Nam khá xộc xệch, chắp vá, mà điều này thấy rõ khi lối chơi của chúng ta trong trận thắng Thái Lan không thực sự mạnh mẽ như ở trận thắng Singapore. Nhưng chất lượng cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn khá tốt vì các em đều quyết tâm thể hiện và có khát khao rất lớn. Vì thế tôi vẫn tin rằng nếu đủ người, chúng ta sẽ đưa trận đấu vào tầm kiểm soát và từ đó triển khai lối chơi một cách mạch lạc. Dĩ nhiên cần phải giải quyết trận đấu sớm vì thể lực của Timor Leste tốt hơn; họ được nghỉ nhiều hơn chúng ta 2 ngày, nên nếu phải rơi vào cuộc đua sức sẽ rất khó cho U.23 Việt Nam”.

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.