U.23 Việt Nam tập bài ‘lạ’ vốn không phải sở trường

07/01/2016 09:16 GMT+7

Ngày 6.1, đội tuyển U.23 Việt Nam lại bước sang một buổi tập có nội dung gần như khác hoàn toàn những ngày trước đó. Sau khi tập sút phạt cố định, các cầu thủ rèn kỹ năng dứt điểm cầu môn từ những quả tạt từ hai cánh.

Ngày 6.1, đội tuyển U.23 Việt Nam lại bước sang một buổi tập có nội dung gần như khác hoàn toàn những ngày trước đó. Sau khi tập sút phạt cố định, các cầu thủ rèn kỹ năng dứt điểm cầu môn từ những quả tạt từ hai cánh.

HLV Miura yêu cầu học trò tấn công từ nhiều tình huống khác nhau - Ảnh: Nhật Đoàn
Phải nói rằng giáo án của ông Miura khá phong phú. Ông yêu cầu các pha tấn công hay tạo cơ hội ghi bàn của đội U.23 Việt Nam phải xuất phát từ nhiều tình huống khác nhau, trong đó vũ khí chính là những cú sút phạt, kế tiếp là phối hợp nhóm từ trung lộ và cuối cùng là những tình huống bóng lật vào từ hai cánh để tiền vệ hay tiền đạo băng lên dứt điểm.

Đội chia thành hai nhóm đấu đối kháng. Rất khó để biết đâu là đội hình số 1 của HLV Miura vì cứ mươi phút ông lại xáo trộn nhân sự. Tuy nhiên dù lực lượng là những ai đi chăng nữa, yêu cầu cao nhất đặt ra luôn là: Các đường chuyền phải cố gắng chính xác, nhanh gọn, không rườm rà.

Kể cả Công Phượng - người vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015 - vốn sở hữu những pha đi bóng kỹ thuật, có phần lắt léo cũng được ông khuyên nên hạn chế vì các đối thủ sắp tới tại vòng chung kết U.23 châu Á rất to khỏe nên họ sẽ không cho U.23 Việt Nam cơ hội phô diễn sự khéo léo của cá nhân.

HLV Miura nhận xét điểm yếu của U.23 Việt Nam hơi giống với đội tuyển lớn ở khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của các cầu thủ tấn công. Việc tham gia phòng ngự đối với các tiền đạo và tiền vệ tấn công chưa tạo nên một thói quen thường trực, một ý thức định sẵn trong tư duy bởi bóng đá Việt Nam chưa phải là môi trường đào tạo chuyên nghiệp, bài bản.
Cầu thủ U.23 Việt Nam tập sút phạt hàng rào - Ảnh: Nhật Đoàn
Ông đề nghị các cầu thủ trẻ cần xử lý động tác đơn giản hơn nữa khi có bóng và chuyền bóng với ý đồ tấn công rõ rệt chứ không chỉ với mục đích kiểm soát bóng, tránh việc để mất bóng và đối phương phản công nhanh.

Dành nhiều thời gian cho tập dứt điểm từ hai cánh nhưng ông Miura lại khuyến cáo những cầu thủ được giao nhiệm vụ tạt bóng không nên tạt quá bổng mà cần quan sát kỹ đồng đội để có những đường chuyền vừa tầm, để họ có thể đánh đầu hoặc xử lý nhanh trong vòng cấm.

Một trợ lý của HLV Miura cho hay: “Các cầu thủ tỏ ra rất thích thú với bài tập này, tuy không phải sở trường của đội U.23 Việt Nam. Mức độ chuẩn xác của những cú tạt bóng vào khoảng 70% - đạt yêu cầu so với một buổi tập. Tuy nhiên, ông Miura vẫn đề nghị các học trò không được chủ quan. Ông sẽ lấy trận đấu giao hữu với U.23 Nhật Bản vào tối 7.1 làm thước đo cuối cùng, trước khi bước vào giải chính thức. Ông cũng nhắc nhủ cầu thủ phải cẩn trọng để tránh chấn thương”.
Các cầu thủ chấn thương vẫn phải tập riêng với chuyên gia thể lực Kubo - Ảnh: Nhật Đoàn
Được biết, HLV Miura đang có ý định sẽ tung Tuấn Anh vào ngay hiệp 1 trận đấu “kín” với U.23 Nhật Bản. Đội hình xuất phát của Việt Nam cũng sẽ không giống như trận gặp U.23 Yemen cách đây ít ngày bởi còn có cả lý do “đau ốm”.

Ngày 6.1, hậu vệ Mạnh Hùng và thủ môn Phí Minh Long, tiền vệ Văn Toàn vẫn phải tập riêng với HLV thể lực Kubo Shinichi. Chưa chắc Hùng đã kịp khỏi chấn thương dây chằng đầu gối sau 3,4 ngày tới. Hai cầu thủ còn lại cứ ngỡ chỉ đau nhẹ do va chạm với cầu thủ Yemen nhưng hóa ra lại nặng hơn dự đoán ban đầu.

Ông Miura vẫn chưa công bố đội trưởng của đội U.23 Việt Nam ở trận đấu tối nay (7.1). Trận trước là tiền đạo Thanh Bình.

Vào thời điểm đội đang chuẩn bị ăn tối ở Qatar thì tại Việt Nam công bố các danh hiệu cầu thủ trong năm. Công Phượng đã được các đồng đội chúc mừng vì anh đã vượt qua hai đối thủ nặng ký khác là Tuấn Anh và Duy Mạnh để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.