U23 Việt Nam và tương lai rộng mở phía trước

04/11/2021 15:00 GMT+7

Tuyển U23 Việt Nam vẫn còn những tiềm năng chưa được khai phá. Tại Vòng chung kết U23 châu Á, người hâm mộ kì vọng HLV Park Hang Seo và cộng sự sẽ giúp các cầu thủ trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Trước khi bước vào giải đấu chính thức của Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 6.2022 tại Uzbekistan, thầy và trò ĐT U23 Việt Nam có nhiều việc cần làm và một trong số đó chính là tạo dựng sự tự tin cho các cầu thủ trẻ. Qua đó sẽ gỡ bỏ đi những áp lực vô hình đang đè nặng lên họ.

Khắc phục những khó khăn hiện tại

Ở các chiến dịch vòng loại trước đây, U23 Việt Nam thường có những trận trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ (thắng U23 Macau 7-0, 7-1 vào các năm 2015, 2017, thắng U23 Brunei 6-0, U23 Thái Lan 4-0 năm 2019). Nhưng ở cả hai trận đấu ở vòng loại lần này, đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ thắng tối thiểu 1-0.

Tiền vệ Hai Long đã thể hiện được sự khác biệt về trình độ so với đối thủ

Trong cuộc so tài với U23 Đài Loan (Trung Quốc), U23 Việt Nam bế tắc suốt hơn 80 phút. Chỉ đến khi Nguyễn Hai Long vào sân, khác biệt mới được tạo ra. Tiền vệ của CLB Hà Nội có đường chuyền chuẩn xác cho Lê Văn Xuân phá bẫy việt vị, ghi bàn ấn định chiến thắng. Đến trận gặp U23 Myanmar, Hai Long đá phạt chuẩn xác cho Hồ Thanh Minh lập công. Đó là giá trị của kinh nghiệm khi Hai Long có 3 mùa chơi bóng ở V-League. Tuy nhiên ở U23 Việt Nam hiện tại, HLV Park Hang Seo có quá ít cầu thủ như thế.

Highlight U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Myanmar: Vào VCK với tư cách đội đầu bảng

U23 Việt Nam gồm các cầu thủ có quá ít thời gian thi đấu quốc tế. Trước thềm vòng loại, Nguyễn Hữu Thắng cùng đồng đội chỉ có 2 trận gặp U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan để thử nghiệm nhân sự và khớp đội hình.

Áp lực của lứa đàn anh đang đè nặng lên tâm lý của các cầu thủ ĐT U23 Việt Nam

Suốt 2 năm qua, U23 Việt Nam chỉ có thể tập “chay” với các đợt rèn quân ngắn hạn, không có trận giao hữu nào để nâng cao trình độ. Một đội tuyển mạnh đến mấy, mà không được thi đấu thường xuyên, rất khó để cầu thủ giữ cảm giác bóng.

Trong khi đó, dịch bệnh khiến bóng đá quốc nội “đóng băng”, cơ hội ra sân của những tài năng trẻ gần như bằng không. CLB Hà Nội và CLB Viettel là những đội mạnh dạn trẻ hóa, còn lại phần lớn dè dặt với cầu thủ trẻ. Ngoài Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Xuân, Hai Long và Nguyễn Văn Toản, phần còn lại của U23 Việt Nam phải làm bạn với ghế dự bị. Chính những trận ở vòng loại châu Á mới là nơi để toàn đội vừa đá vừa sửa. Do đó, các cầu thủ đã rất nỗ lực để khắc phục khó khăn.

Những viên ngọc thô chờ mài giũa

Khoảnh khắc Hồ Thanh Minh được tung vào sân và đánh đầu tung lưới U23 Myanmar đã cho thấy U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng có thể khai phá. Các cầu thủ chỉ cần cơ hội và môi trường phù hợp để tỏa sáng. Trường hợp của Hai Long ở CLB Than Quảng Ninh là một ví dụ. Nhờ được HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng, bóng đá Việt Nam đã có một tiền vệ triển vọng như hôm nay.

Tài năng sáng giá vùng núi cao Hồ Thanh Minh (số 16) đã đem về niềm vui chiến thắng cho đội nhà trước đối thủ U23 Myanmar

Việt Anh, Văn Xuân cũng được HLV Chu Đình Nghiêm tin dùng khi Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu chấn thương. Trước đây, Phan Văn Đức từng tỏa sáng khi dự giải U23 châu Á 2018 với tấm “vé vớt”. Nếu không được thầy Park trao cơ hội ở trận gặp U23 Iraq, bóng đá Việt Nam có thể sẽ bỏ lỡ viên ngọc quý xứ Nghệ.

Nói vậy để thấy, U23 Việt Nam hiện tại như “mỏ ngọc thô”. Các cầu thủ còn mắc lỗi, tức là còn có thể tiến bộ. Nhiều cầu thủ không được thi đấu nên chưa bắt nhịp, tức là nếu được thi đấu, tin tưởng trao cơ hội, HLV Park Hang Seo có thể tìm thấy nhiều quân bài bất ngờ.

U23 Việt Nam xứng đáng được gửi trọn niềm tin. 5 năm trước, lứa U19 Việt Nam của Đình Trọng, Quang Hải từng thua U19 Thái Lan 0-6, thua U19 Australia 2-5, nhưng vẫn hiên ngang giành vé dự U20 World Cup. Đội U23 còn nhiều điều phải làm, nhưng các cầu thủ cần được chào đón và kỳ vọng nhiều hơn.

Trong năm 2022, U23 Việt Nam sẽ có 3 giải đấu quan trọng là SEA Games, ASIAD và Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nếu đủ nỗ lực và quyết tâm, thầy trò HLV Park Hang Seo đủ sức tái hiện chiến tích Thường Châu 2018.

Là đơn vị sở hữu bản quyền toàn bộ các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), từ 2021 - 2024, FPT Play cũng là đơn vị chính thức sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng vòng chung kết giải vô địch bóng đá AFC U-23 Asian Cup 2022. Bên cạnh việc phát sóng trực tiếp các trận đấu có sự góp mặt của Đội tuyển U23 Việt Nam, FPT Play cũng sẽ gửi đến khán giả những bản tin đồng hành chất lượng cùng các phân tích chuyên sâu của chuyên gia nổi tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.