UEFA Nations League: Pháp chia điểm đáng tiếc trước Croatia

07/06/2022 07:24 GMT+7

Quả phạt đền muộn của Andrej Kramaric đã giúp Croatia có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước nhà vô địch thế giới Pháp thuộc bảng 1 League A, giải UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay (7.6).

Kết quả trên khiến Pháp và Croatia vẫn chưa có được chiến thắng nào tại UEFA Nations League mùa này khi cùng có 1 điểm ở bảng 1 League A.

Highlights Croatia 1-1 Pháp: "Gà trống" phải trả giá vì dùng đội hình phụ

Tuyển Pháp đã bị Đan Mạch đánh bại 2-1 trong trận mở màn trên sân nhà tuần trước, trong khi Croatia thất bại 0-3 trước Áo.

Tuyển Pháp (phải) chia điểm đáng tiếc trước Croatia

AFP

Vào đêm Luka Modric có trận đấu thứ 150 cho Croatia, HLV Deschamps đã trao cho một số cầu thủ cơ hội tạo ấn tượng trước khi World Cup bắt đầu tại Qatar vào tháng 11.

Adrien Rabiot của Juventus đã đưa Pháp vượt lên dẫn trước

AFP

Đội hình trẻ của tuyển Pháp nhập cuộc tự tin trước Croatia, bại tướng của họ ở chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, sự non kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ khiến cho "Les Bleus" gặp bế tắc trong suốt hiệp 1.

Trong khi đó, các cầu thủ Croatia thể hiện lối chơi khó chịu của mình khi nhiều lần khiến thủ môn Maignan phải trổ tài cản phá. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 53, khi từ đường chọc khe tuyệt đẹp của tiền đạo Ben Yedder, tiền vệ Rabiot dễ dàng đánh lừa thủ môn Livakovic mở tỉ số cho đội khách.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Pháp chủ động chơi chậm bảo toàn tỷ số nhưng bất thành. Đến phút thứ 82, trọng tài chính bất ngờ tham vấn VAR để cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Kramaric không mắc bất cứ một sai lầm để quân bình tỷ số cho tuyển Croatia.

Tuyển Croatia có bàn thắng muộn để cầm chân Pháp

AFP

Sau trận đấu, HLV Deschamps tỏ ra không mấy hài lòng: “Đối với tôi, kết quả này mang đến nhiều sự tiếc nuối. Đội bóng thi đấu kém mạch lạc. Chúng tôi đã không thể chuyển hóa 2 cơ hội rõ ràng thành bàn thắng và để thủng lưới từ một tình huống kém may mắn ở cuối trận. Chặng đường còn dài và cả đội đang cùng nhau hướng về phía trước. Ưu tiên hàng đầu của đội là hạn chế tối đa việc mất người do chấn thương. Dĩ nhiên, tôi không hài lòng với trận hòa này nhưng đội bóng đã có rất nhiều điểm tích cực trong trận đấu này”.

Hiện tuyển Đan Mạch đứng đầu bảng với 6 điểm sau khi đánh bại Áo 2-1 ở Vienna trong một trận đấu bị hoãn 1 tiếng rưỡi hôm 6.6 vì mất điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.