Ukraine căng thẳng, Mỹ tăng cường bom nguyên tử ở châu Âu

30/10/2022 07:00 GMT+7

Nga kết thúc giai đoạn động viên cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời cho biết vừa đẩy lùi âm mưu tấn công cảng Sevastopol, trong khi Mỹ đẩy nhanh kế hoạch triển khai bom nguyên tử mới đến châu Âu.

Nga tuyên bố đẩy lùi âm mưu tấn công Sevastopol

Hôm qua, Hải quân Nga cho biết sáng 29.10 đã thành công ngăn chặn vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cảng Sevastopol, căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea. TASS dẫn thông tin từ Thị trưởng Mikhail Razvozhayev của Sevastopol cho biết phía Nga đã bắn hạ toàn bộ UAV xâm nhập.

Một vụ nổ trên con đường chính gần Bakhmut hôm 28.10

Reuters

Cũng trong hôm qua, lực lượng Nga và Ukraine dùng rốc két, pháo cối và đạn pháo tấn công lẫn nhau dọc theo giới tuyến phía bắc TP.Kherson, nơi một trong những trận chiến lớn nhất đang dần mở màn. Ở tỉnh Dnipropetrovsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này ngăn chặn âm mưu tiến quân của Ukraine ở hướng đông và phá hủy một nhà máy quân sự của đối phương gần thị trấn Pavlograd.

Ở Donbass, Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai nói rằng lực lượng Ukraine gần như kiểm soát hoàn toàn tuyến đường huyết mạch nối liền hai thị trấn Svatove và Kreminna, theo Reuters. Còn ở Donetsk, TASS dẫn lời nghị viên Andrei Bayevsky của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết lực lượng Ukraine đóng dọc theo giới tuyến DPR chuẩn bị chuyển đổi hoàn toàn sang các hệ thống pháo binh thuộc nhóm tấn công tầm xa nhất.

Xem nhanh: Ngày 247 chiến dịch, Nga động viên đủ binh sĩ, Ukraine tấn công Hạm đội biển Đen

Trong cuộc điện đàm với đại tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho hay Nga không giành được phần thắng trên các trận địa bất chấp hỏa lực vượt trội và quân số gia tăng, theo Reuters. Điện Kremlin vừa xác nhận lệnh động viên cục bộ cho chiến trường Ukraine đã chấm dứt và khoảng 80.000 lính đã đến Ukraine.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (trụ sở Washington D.C, Mỹ) cũng cho rằng quân Nga chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào dọc theo các tiền tuyến. Tuy nhiên, Nga đang có chuyển biến tại Bakhmut (Donetsk), nơi lực lượng lính đánh thuê Wagner Group đang dẫn đầu chiến dịch.

Mỹ đưa dòng bom hạt nhân mới đến châu Âu

Trong lúc tình hình chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng, nguy cơ đối đầu giữa Moscow và phương Tây đang gia tăng. Tại một cuộc họp kín của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ cho biết đang đẩy nhanh việc triển khai bom B61-12, phiên bản hiện đại hơn của bom hạt nhân B61. Dự kiến, số vũ khí mới sẽ đến các căn cứ châu Âu trong tháng 12, tức sớm hơn vài tháng so với kế hoạch, theo báo Politico hôm 28.10.

Về vấn đề này, TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố nước này “sẽ không thể bỏ qua kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, khi dòng bom mới của Mỹ được triển khai đến châu Âu”. B61-12 là dòng bom trọng lực, được lắp đầu đạn hạt nhân sức công phá thấp hơn các phiên bản trước đó, nhưng độ chính xác gia tăng và có thể xuyên phá boong ke.

Lithuania tập trận cùng các đồng minh NATO

Hôm qua, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington nên rút về nước vũ khí hạt nhân và ngừng ngay việc huấn luyện các binh sĩ thuộc các nước phi hạt nhân sử dụng dòng vũ khí này. “Toàn bộ các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đều tập trung trên lãnh thổ Nga và không thể đe dọa Mỹ. Ngược lại, bom hạt nhân của Mỹ đang được triển khai đến châu Âu và chỉ cần một thời gian ngắn là đến được biên giới Nga. Vì thế, dù sức công phá hạn chế, B61-12 lại đóng vai trò chiến lược”, RT dẫn lời đại sứ Nga. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.