Ukraine phản công nhưng Nga vẫn kiểm soát 'hầu hết' Severodonetsk

02/06/2022 21:00 GMT+7

Quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt đợt phản công ở TP.Severodonetsk, nhưng các lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát “phần lớn” thành phố này, một quan chức quân sự khu vực cho biết.

Severodonetsk hiện là một trong những “cứ điểm” cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Luhansk ở miền đông.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Luhansk của Ukraine Serhiy Haidai nói quân Nga không tổ chức tấn công trong khuya 1.6.

Ông nói cuộc phản công của quân Ukraine đã đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi một số con đường và bắt được một số tù binh.

Ông Haidai khẳng định Nga “không kiểm soát toàn bộ thành phố, và chiến sự vẫn tiếp diễn”.

Báo cáo cập nhật mới nhất của tình báo quốc phòng Anh xác nhận quân Nga đã kiểm soát phần lớn Severodonetsk, dù phải chịu tổn thất.

Theo báo cáo này, sông Siverskyy Donets hiện là chướng ngại thiên nhiên cản đường quân Nga, và phải vượt được sông này thì mới kiểm soát được Luhansk để chuyển trọng tâm chiến dịch sang Donetsk.

Tuy nhiên, những điểm có thể vượt sông có lẽ vẫn do quân Ukraine kiểm soát, và đã phá hủy các cầu bắc ngang qua sông.

Severodonetsk cùng với Lysychansk là hai đô thị cuối cùng ở Luhansk còn có quân Ukraine. Quân Nga trong nhiều ngày qua đã tìm cách bao vây và đánh bật quân Ukraine khỏi Severodonetsk.

Luhansk và Donetsk hợp thành vùng công nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine. Đây là nơi Nga tập trung nỗ lực kiểm soát trong giai đoạn 2 chiến dịch quân sự, sau khi rút khỏi các khu vực gần thủ đô Kyiv.

Trong ngày 1.6, theo giới chức Ukraine, tên lửa của Nga đã bắn trúng một tuyến đường sắt ở miền tây Ukraine, gần biên giới với Slovakia. Đây được xem là một trong những tuyến đường chính chuyên chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Liên quan đến cuộc xung đột, phát ngôn viên bộ quốc phòng Nga tuyên bố rằng số lượng lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã giảm một nửa kể từ khi chiến sự nổ ra, từ 6.600 còn khoảng 3.500 người.

Tướng Igor Konashenkov nói đa số những người mà Nga xem là “lính đánh thuê” này đã thiệt mạng trên chiến trường vì thiếu huấn luyện và kinh nghiệm thực chiến.

Tướng Konashenkov cũng cho rằng chính quyền Kyiv đang đưa số lính đánh thuê này ra làm bia đỡ đạn.

Phía Ukraine chưa có bình luận về thông tin này.

Trong một thông tin khác, hôm 1.6, một ủy ban các nhà đầu tư cảnh báo nguy cơ chực chờ khi Nga không trả được gần 1,9 triệu USD lãi suất trái phiếu chính phủ cho nước ngoài. Việc này đang đẩy Nga đến gần nguy cơ vỡ nợ nước ngoài nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này trong hơn một thế kỷ.

Nguy cơ vỡ nợ hiển hiện sau khi Mỹ quyết định không gia hạn giấy phép miễn trừ trừng phạt Ngân hàng Trung ương Nga sau ngày 25.5.

Moscow cần được cấp phép để thanh toán các khoản vay ngoại hối từ nguồn dự trữ bị đóng băng. Tuy nhiên, giấy phép này đã hết hạn và Nga cần thanh toán các khoản tiếp theo vào ngày 23 và 24.6.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và tướng Paul Nakasone, chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến Không gian mạng của Mỹ, cho biết các tin tặc quân đội Mỹ đang triển khai các chiến dịch hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tướng Nakasone không cung cấp bất kỳ thông tin nào có liên quan, mà chỉ nói rằng chiến dịch này được triển khai hợp pháp.Liên quan đến số phận đàm phán hòa bình, đài RT của Nga hôm 1.6 dẫn lời ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia (tức hạ viện) của Nga, nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể kết thúc nếu Kyiv đồng ý đàm phán.

Ông Kartapolov nói rằng chiến dịch “sẽ diễn tiến theo kế hoạch, và tôi nghĩ, sẽ kết thúc khi giới lãnh đạo Ukraine hiện nay “chín chắn” đối với các cuộc đàm phán”.Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Cuộc đàm phán trực tiếp lần gần nhất giữa Nga và Ukraine được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3. Kể từ đó, hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Cũng hôm 1.6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga nói rằng các khu vực do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine có thể tiến hành trưng cầu dân ý để xin sáp nhập Nga vào mùa hè này.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga và cũng là thành viên cấp cao nhất trong nhóm đàm phán với Ukraine Leonid Slutsky gọi động thái tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý như vậy ở Ukraine là "hợp lý".

Điện Kremlin cùng ngày cho biết người dân ở các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine sẽ tự lựa chọn tương lai của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.