Ukraine sáng 23.3: Mỹ nói Ukraine phản công ở một số nơi

La Vi
La Vi
23/03/2022 09:00 GMT+7

Hôm 22.3, AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Ukraine đã bắt đầu chủ động tiến công giành giật lại một số khu vực đang bị Nga kiểm soát.

Ông Kirby phát biểu trên Đài CNN rằng Ukraine "đang giành giật với quân Nga và lấy lại những khu vực từng bị Nga kiểm soát, đặc biệt là ở Mykolaiv, phía nam Ukraine. Chúng tôi thấy việc này diễn ra ngày càng nhiều trong những ngày qua”.

Ông Kirby cho biết ông không thể xác minh thông tin giới chức Ukraine đưa ra rằng Ukraine đã chiếm lại ít nhất một thị trấn và dự kiến giành nhiều thắng lợi hơn trong những ngày tới.

Nhiều vụ nổ và khói bốc lên ở khu công nghiệp ở Mariupol

reuters

Tuy nhiên, ông nói điều này "phù hợp với kiểu chiến đấu và năng lực chiến đấu của người Ukraine mà chúng tôi chứng kiến".

Bên cạnh đó, ông Kirby cũng cho rằng đà tiến của các lực lượng Nga đã bị chặn đứng. Đây là điều mà giới phân tích phương Tây đã nhận định trong thời gian qua.

Thực tế, sau hơn 4 tuần đưa quân vào Ukraine, Nga vẫn chưa kiểm soát được thành phố lớn nào. Nhưng trong những ngày gần đây, Nga đã tăng cường vây hãm thành phố Kharkiv. Các thành phố khác như Sumy, Chernihiv và Mariupol cũng đang liên tục hứng những đợt pháo kích trong những ngày gần đây.

Ngày 22.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine rất căng thẳng nhưng sẽ tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, phương Tây có kế hoạch công bố thêm nhiều biện pháp trừng phạt nữa đối với Điện Kremlin.

Cùng với các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố các lệnh cấm vận mới lên Nga trong chuyến thăm Brussels trong tuần này.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp cấm vận đối với hơn 300 thành viên của hạ viện Nga sớm nhất vào ngày 24.3, theo The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên và tài liệu nội bộ. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận trước thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.