

Mỹ cung cấp thêm đạn pháo, tên lửa uy lực cho Ukraine
Mỹ vừa thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 820 triệu USD gồm hệ thống tên lửa đất đối không, radar.
Mỹ vừa thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 820 triệu USD gồm hệ thống tên lửa đất đối không, radar.
Lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine, và giao tranh đang tập trung ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine ở Luhansk.
Trong lúc chiến sự tại miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nhận định rằng trật tự thế giới đã được thiết lập và nguy cơ xung đột lan khỏi Ukraine là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trong nỗ lực tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 30.6 có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, sau khi ghé thăm Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Các lực lượng Nga đã có thêm một số bước tiến ở khu vực Lysychansk của Ukraine, kiểm soát được một phần của nhà máy lọc dầu ở ngoại ô thành phố này.
Một tòa chung cư tại tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine bị trúng tên lửa vào rạng sáng 1.7 khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng Nga rút khỏi đảo Rắn ở biển Đen.
Từ chỗ suýt bị phá hủy, khẩu lựu pháo 2S22 của quân đội Ukraine được cho là đã đóng vai trò lớn trong việc tấn công lực lượng Nga trên đảo Rắn.
Theo hãng RT, trong cuộc họp báo hôm 29.6 tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các mục tiêu của Moscow ở Ukraine không thay đổi.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi thông điệp từ lãnh đạo Ukraine cho lãnh đạo Nga và nói sẵn sàng giúp khởi đầu liên lạc giữa hai nhà lãnh đạo.
Hôm 30.6, lực lượng Nga đã rút khỏi đảo Rắn trên biển Đen. Nga nói đã hoàn thành nhiệm vụ và rút quân, và gọi đây là “cử chỉ thiện chí” qua đó mở thông đường cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Ngược lại, Ukraine nói quân đội nước này đã đánh đuổi quân Nga ra khỏi đảo thành công.