Ứng dụng công nghệ nano từ vỏ trấu sản xuất sơn chống cháy

11/01/2016 07:42 GMT+7

Tại Vũng Tàu ngày 10.1 diễn ra hội thảo về sơn chống cháy hệ nước, ứng dụng công nghệ nano từ vỏ trấu đầu tiên trên thế giới, do PGS-TS Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn sơn KOVA, phát minh.

Tại Vũng Tàu ngày 10.1 diễn ra hội thảo về sơn chống cháy hệ nước, ứng dụng công nghệ nano từ vỏ trấu đầu tiên trên thế giới, do PGS-TS Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn sơn KOVA, phát minh.

Ảnh: M.KhanhẢnh: M.Khanh
Hội thảo có sự tham dự của đại tá Trần Trung Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cùng đại diện lãnh đạo Cảnh sát PCCC nhiều địa phương trên cả nước.
Các sản phẩm sơn chống cháy sử dụng công nghệ nano từ vỏ trấu được PGS-TS Nguyễn Thị Hòe công bố từ năm 2013. Công nghệ này đã chính thức được đăng ký bằng sáng chế tại Mỹ. Trong 3 năm trước, sơn chống cháy KOVA chỉ tập trung vào các bề mặt chủ yếu là bê tông, kim loại (sắt, thép)...
Nay dòng sơn này đã được đầu tư nghiên cứu và thành công cho cả những bề mặt khó như gỗ, thạch cao. Tại hội thảo, đại diện Kova tiến hành thực nghiệm trực tiếp, đốt các mẫu vật liệu đã được phủ sơn chống cháy nano Kova ở nhiệt độ 800 - 1.200oC, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. PGS-TS Nguyễn Thị Hòe đã giới thiệu mẫu thực nghiệm sơn chống cháy nano từ vỏ trấu, đốt trong 90 phút chỉ làm phồng lớp sơn, không cháy phần gỗ (ảnh).
Kết quả thực nghiệm đã nhận được sự đánh giá rất cao từ phía Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ. “Khi cháy xảy ra, thiệt hại về người chủ yếu là do khói, mà sơn chống cháy nano KOVA giải quyết được vấn đề này, giảm khí độc và khói, giúp hạn chế tối đa về thiệt hại tính mạng con người là rất tốt”, đại tá Trần Trung Thành nhận xét và đề nghị Tập đoàn sơn KOVA tiếp tục nghiên cứu ứng dụng rộng rãi sơn chống cháy trong công tác PCCC như: các giải pháp làm tăng khả năng giới hạn chịu lửa của nội thất, nhựa, vải, rèm cửa, mút, xốp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.