Ủng hộ Nghị quyết miễn, giảm thuế TNCN

26/03/2011 02:10 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên bên lề phiên thảo luận tổ QH sáng 25.3, Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên cho biết, sẽ ủng hộ nếu Chính phủ (CP) trình phương án điều chỉnh thuế suất hoặc kiến nghị QH ban hành Nghị quyết miễn, giảm thuế TNCN (nghị quyết).

 

 Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên

Nhiều ý kiến cho rằng cần tiến hành sửa Luật Thuế TNCN sớm nhưng theo trả lời của Bộ trưởng Tài chính mới đây thì việc sửa luật sẽ khó mà thực hiện trong năm nay. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Trong chương trình kỳ họp này thì không có rồi (không có nội dung sửa Luật Thuế TNCN - PV). Kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII chắc cũng không đặt ra. Nếu tình hình biến chuyển theo hướng tích cực thì có thể đưa nội dung sửa luật thuế này vào chương trình kỳ họp thứ 2 của QH khóa XIII, tức là kỳ họp cuối năm nay.

Nếu đặt vấn đề sửa thì chủ yếu điều chỉnh khung thuế suất thôi. Chẳng hạn với mức thuế suất 5% như hiện hành có thể lùi xuống 0%, 10% xuống 5%... 

Vậy từ nay đến đó, QH có nên ban hành một nghị quyết để “khoan sức dân” trong bối cảnh lạm phát tăng cao?

 Trong thời gian chờ sửa luật, CP vẫn có thể điều chỉnh thuế suất. Nếu việc điều chỉnh diễn ra giữa hai kỳ họp QH thì trình Ủy ban TVQH quyết định, chứ còn nghị quyết không thay thế được luật.

Nếu CP kiến nghị ban hành nghị quyết hoặc điều chỉnh tạm thời thuế suất thu nhập, ông có ủng hộ?

Tôi ủng hộ, nhưng chọn một trong hai cách nào nói trên thì CP báo cáo QH. Nếu thời điểm trình giữa hai kỳ họp thì báo cáo Ủy ban TVQH để Ủy ban TVQH báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất.

Xin cảm ơn ông!

Nguyệt Minh
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.