Ứng viên tổng thống sáng giá của Hàn Quốc muốn quyền lợi cho người bị rụng tóc

07/01/2022 15:08 GMT+7

Ông Lee Jae-myung, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc , đã thổi bùng cuộc tranh luận dữ dội tại nước này với đề xuất bảo hiểm y tế cần chi trả cho việc điều trị rụng tóc của người dân.

Ông Lee Jae-myung, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc

Reuters

Ông Lee cho hay gần 10 triệu người Hàn Quốc đang bị rụng tóc, nhưng nhiều người trong số họ phải đặt mua thuốc từ nước ngoài. Không ít người chỉ có thể dựa vào các loại thuốc điều trị tiền liệt tuyến vì chi phí trị rụng tóc quá đắt đỏ, theo Đài CNN hôm 7.1.

“Hãy cho biết sự bất tiện khi các bạn phải điều trị vấn đề rụng tóc, và cần chính phủ hỗ trợ như thế nào về khía cạnh chính sách. Tôi sẽ đưa ra chính sách hoàn hảo cho việc điều trị rụng tóc”, ông Lee viết trên Facebook ngày 5.1.

Tại cuộc họp báo do đảng Dân chủ tổ chức cùng ngày, một phụ nữ tên Jeong Da-eun, có hai con nhỏ, cho hay bà đã không dám điều trị chứng rụng tóc sau khi được bác sĩ thông báo chi phí: 4 triệu won (75,5 triệu đồng) trong 6 tháng.

Đề nghị trên của ông Lee đã gây phản ứng trái chiều trên mạng. Nhiều người kêu gọi hãy bỏ phiếu bầu cho chính trị gia của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông cũng hứng chịu chỉ trích vì cho rằng đây chỉ là chiêu trò để lôi kéo cử tri.

Chính khách Ahn Cheol-soo, một ứng viên của đảng đối lập, cho rằng đối thủ chính trị thật khinh suất khi đưa ra cam kết trên. “Ý tưởng của ông Lee chỉ làm tồi tệ hơn tình hình tài chính của chương trình bảo hiểm y tế”, theo báo Munhwa Ilbo dẫn lời ông Ahn.

Bên cạnh đó, giáo sư Lee Sang-ee của Đại học Quốc gia Jeju cho rằng hệ thống bảo hiểm y tế sẽ sụp đổ nếu chi trả hàng trăm tỉ won cho chuyện hồi phục tóc tai, thay vì quan tâm những trường hợp bệnh tật nghiêm trọng hơn.

Hiện vẫn chưa có dữ liệu chính thức về số người Hàn Quốc bị rụng tóc. Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia chỉ cung cấp số người điều trị tại bệnh viện hàng năm về vấn đề này, chẳng hạn có khoảng 230.000 trường hợp trong năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.