'Usain Bolt mới' lại chói sáng ở cự ly 60 m

04/03/2018 19:55 GMT+7

Với chiến thắng ở cự ly 60 m nam tại giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà Birmingham (Anh), Christian Coleman của Mỹ một lần nữa khẳng định anh chính là cái tên đáng chú ý nhất của các cự ly ngắn sau kỷ nguyên Usain Bolt.

Giữa tháng 2 vừa qua, Coleman đã trở thành “người đàn ông nhanh nhất hành tinh” mới khi phá kỷ lục thế giới tồn tại 20 năm ở nội dung 60 m trong nhà với thành tích 6,34 giây. Và tại cuộc tranh tài ở Birmingham năm nay, ngôi sao điền kinh 21 tuổi người Mỹ tiếp tục tỏa sáng ở đợt thi chung kết cự ly 60 m diễn ra ngày 3.3 để đoạt HCV với thành tích 6,37 giây.
Coleman (giữa) tiếp tục chói sáng ở Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới 2018 ở Anh REUTERS
Ở nội dung trên, Su Bingtian (Trung Quốc) đoạt HCB, đồng thời cũng lập kỷ lục mới của châu Á với 6,42 giây. Đồng đội của Coleman là Ronnie Baker nhận HCĐ. “Tôi đã có cơ hội để dẫn đầu đường chạy tốc độ cự ly ngắn sau kỷ nguyên Usain Bolt, nhưng như tôi đã nói với nhiều người, có rất nhiều chàng trai có tài năng chạy nước rút. Tôi cần phải tiếp tục tập luyện để luôn dẫn đầu và nắm lấy cơ hội để đoạt HCV”, Coleman sau cuộc thi.
Trong một đêm thi tuyệt vời của các VĐV Mỹ, những đồng đội của Coleman là Sandi Morris và Kendra Harrison cũng giành được những chiến thắng ấn tượng. Theo đó, nội dung nhảy sào nữ chứng kiến Morris thành công ở mức xà 4,95 m để vượt qua Anzhelika Sidorova của Nga (4,90 m), người thi đấu với tư cách VĐV trung lập. VĐV Hy Lạp Katerina Stefanidi (đương kim vô địch thế giới, châu Âu và Olympic) ngậm ngùi nhận HCĐ với thành tích 4,80 m.
Genzebe Dibaba tiếp tục thống trị đường chạy 1.500 m và 3.000 m AFP
Trong khi đó, nữ VĐV đang nắm giữ một loạt kỷ lục thế giới Genzebe Dibaba tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đoạt danh hiệu vô địch 1.500 m trong nhà lần thứ nhì, chỉ 2 ngày đoạt HCV ở cự ly 3.000 m. Huyền thoại điền kinh của Ethiopia khá điềm tĩnh khi một lần nữa lại đứng cao hơn trên bục nhận huy chương so với cùng 2 đối thủ như lúc nhận huy chương cự ly 3.000 m. Tuy nhiên, lần này Laura Muir (Anh) vượt qua Sifan Hassan (Hà Lan) để nhận HCB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.