V-League: Bước đệm hồi sinh đội tuyển Việt Nam

18/09/2024 11:40 GMT+7

Khi các tuyển thủ VN đồng loạt ra sân ở V-League, đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik sẽ sớm có cái nhìn tốt hơn để lựa chọn cầu thủ phù hợp cho đội tuyển VN.

LẤY LẠI PHONG ĐỘ

Vòng quay V-League đã trở lại cuối tuần qua, với loạt trận mở màn mùa giải 2024 - 2025 diễn ra ngày 14 và 15.9. Từ giờ đến AFF Cup 2024, V-League sẽ khởi tranh liên tục, chỉ nghỉ 2 tuần giữa tháng 10 để nhường chỗ cho đội tuyển VN đá giao hữu theo lịch FIFA Days. Đây là thay đổi lớn của bóng đá VN trong 2 năm qua, khi không còn những đợt tập trung đội tuyển dài hạn "lấn" vào lịch thi đấu V-League, mà sân chơi bóng đá trong nước sẽ được ưu tiên, còn đội tuyển quốc gia chỉ tập huấn trước giải lớn, hoặc hội quân đá giao hữu đúng lịch quốc tế.

Từng có giai đoạn V-League nhiều lần ngắt quãng khi đội tuyển quốc gia (thậm chí U.23) tập trung. Việc dồn lực như vậy nhằm phục vụ giai đoạn phát triển nóng của đội tuyển VN, đổi lấy thành tích ngắn hạn. Tuy nhiên về tầm nhìn dài hạn, giải vô địch quốc gia mới là gốc rễ nền bóng đá, khi giúp các cầu thủ duy trì thể lực và nâng cao trình độ. Do bóng đá VN không còn cầu thủ nào xuất ngoại, nên lúc này V-League đóng vai trò sống còn để HLV Kim Sang-sik tái thiết đội tuyển.

V-League: Bước đệm hồi sinh đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Guồng quay V-League giúp ông Kim có thêm nhiều lựa chọn nhân sự cho đội tuyển VN

ẢNH: VPF

Tầm quan trọng V-League được nhìn thấy ở đợt tập trung gần nhất. Do cầu thủ VN chỉ tập chay suốt 2 tháng ở thời điểm chuyển giao giữa hai mùa giải, nên phong độ đi xuống rõ ràng. Ngược lại, các cầu thủ Thái Lan bước vào mùa giải Thai-League từ đầu tháng 8 nên có sẵn cảm giác bóng và nền tảng thể lực tốt, dễ dàng lấn lướt và chiến thắng.

Nỗi lo của HLV Kim Sang-sik sẽ vơi bớt khi V-League trở lại và các trụ cột đội tuyển đều chơi ổn ở vòng mở màn. Tiến Linh lập cú đúp, giúp Bình Dương lấy trọn 3 điểm; Quang Hải kiến tạo cho Leo Artur lập công; Tuấn Hải chơi xông xáo; hay các nhân tố khác dù không in dấu giày vào bàn thắng, nhưng phần lớn đá trọn 90 phút.

V-League sẽ thi đấu liên tục đến vòng 4, chưa kể các đội Công an Hà Nội và Nam Định còn thi đấu ở giải quốc tế, trước khi đội tuyển VN tập trung trở lại vào tháng 10. Thầy trò ông Kim sẽ đọ sức Ấn Độ, Li Băng ở sân Thiên Trường với luồng sinh khí mới.

NHÂN TỐ MỚI

"Tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trung và mới mẻ hơn. Họ là tương lai của bóng đá VN", HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ trước thềm trận giao hữu tháng 9. Sau đó, chỉ có Văn Trường và Vĩ Hào được trao cơ hội, còn lại lực lượng chủ chốt vẫn là lứa kinh nghiệm từ thời HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier.

Ông Kim Sang-sik ưu tiên triệu tập các cựu binh ở 2 đợt tập trung gần nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý, bởi ông chỉ mới quan sát V-League ở giai đoạn nước rút mùa trước, khi phần lớn các đội ưu tiên sử dụng và dồn bóng cho ngoại binh hoặc cầu thủ đã có kinh nghiệm, thay vì mạo hiểm với nhân tố mới. Ông Kim cũng muốn trực tiếp nhìn nhận và đánh giá thái độ, động lực của lứa cũ, trước khi quyết định có nên tiếp tục sử dụng ở đội tuyển VN hay không.

Qua gần 1 tháng tập luyện cùng 4 trận đấu, cựu HLV CLB Jeonbuk Hyundai Motors có lẽ đã tìm được câu trả lời. Đợt giao hữu tháng 10 là cơ hội cuối để ông Kim kiểm tra năng lực cầu thủ. Bởi vậy, sẽ có những nhân tố trẻ được trao niềm tin. Tín hiệu vui cho ông Kim là một số đội bóng đã mạnh dạn trao cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Hà Nội, HAGL, SLNA, Thể Công Viettel, còn có CLB Công an Hà Nội hay Bình Dương. Đây là bước đệm để lứa trẻ (chủ yếu sinh năm 2002, 2003) chiếm vị trí ở CLB và lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển VN. Kỷ lục trong ngày ra mắt của cầu thủ trẻ sinh năm 2008 Trần Gia Bảo cho thấy, V-League sẵn lòng chào đón những cái tên "tài không đợi tuổi".

Thành công bước đầu của lứa U.16 VN (thắng cả U.16 Nhật Bản và U.16 Uzbekistan) cho thấy bóng đá VN không thiếu hạt giống tiềm năng. "Gieo trồng" ở V-League và đan cài ở đội tuyển quốc gia thế nào cho hợp lý là bài toán đòi hỏi chiến lược tổng thể của nền bóng đá, trong đó vai trò của CLB và giải vô địch quốc nội cần thể hiện rõ ràng hơn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.