"Vá" lỗ thủng tim sau 17 năm

29/12/2009 14:11 GMT+7

(TNO) Một bệnh nhân có lỗ thủng ở tim đã 17 năm vừa được các bác sĩ "vá" lại thành công, Giáo sư - bác sĩ Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết sáng nay (29.12).

Bệnh nhân nam tên Nguyễn Quốc Tuấn (30 tuổi, ngụ ở Bình Định). Đầu tháng 12, anh đến khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy với triệu chứng đau ngực trái, cảm giác mệt mỏi khi làm việc gắng sức.

Qua xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giả phình thất trái vùng mõm (tim) và được chỉ định phẫu thuật.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thái An, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Tuấn, giải thích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bệnh lý này là do bệnh nhân bị chấn thương mạnh đến mức bị dập tim, dần dần xuất hiện lỗ thủng (17mm) và cơ thể đã hình thành các mô bao xung quanh lỗ thủng tạo thành túi phình.

Theo người nhà bệnh nhân kể lại, lúc 13 tuổi, anh Tuấn bị ngã đập ngực trái vào thành cầu, khi đó có cảm giác nhói đau ở tim khoảng 2 - 3 phút. Nhưng vì không có biểu hiện gì thêm nên gia đình cũng không để ý, không đưa anh đến bệnh viện kiểm tra và cho mọi chuyện trôi qua. Đến khoảng thời gian gần đây thì anh Tuấn có cảm giác đau ngực trái và đầu tháng 12 này đã đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân đã được cắt bỏ túi phình đồng thời "vá" lỗ thủng tim sau 17 năm sống với nó mà không biết. Đến nay, bệnh nhân đã xuất viện về nhà, phục hồi sức khỏe và làm việc bình thường.

 
Nguyễn Thị Trang (áo hồng) nói chuyện tươi tỉnh với bác sĩ Nguyễn Thái An sau khi mổ - Ảnh: Nguyên Mi

Một trường hợp khác bị tổn thương tim do tai nạn mà bệnh nhân không hề biết, vừa được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công. Đó là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Trang (SN 1989).

Trang được chẩn đoán bị phình quai động mạch chủ, đây cũng là trường hợp giả phình sau chấn thương tương tự anh Nguyễn Quốc Tuấn.

Các bác sĩ đã cắt bỏ túi phình và thay đoạn mạch máu bị vỡ bằng một đoạn ống ghép - mạch máu nhân tạo.

Hiện giờ, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và sức khỏe hồi phục tốt.

Được biết, Trang bị tai nạn từ khi học lớp 10, khi đang đi xe đạp và bị xe máy tông vào.

Khi đó, Trang chỉ được phát hiện bị dập gan và vỡ xương hàm. Đến giờ, bệnh nhân mới thường xuyên bị đau nhói ở ngực và được phát hiện bị phình quai động mạch chủ trong một thời gian dài mà không biết.

Theo Giáo sư - bác sĩ Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, những trường hợp giả phình sau tai nạn như trên rất khó chẩn đoán, phát hiện ngay từ ban đầu trong thời điểm xảy ra tai nạn. Vì lúc đó, các biểu hiện đều mơ hồ, không rõ ràng.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.