Vận chuyển pháo nổ lãnh án 7 năm tù

05/02/2008 10:10 GMT+7

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo: Nguyễn Châu Văn và Nguyễn Văn Bằng (cùng sinh năm 1985 và đều trú tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Tây) về tội "vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại Điều 155, Khoản 2-BLHS. Tòa đã tuyên án phạt Nguyễn Châu Văn 4 năm tù giam và nộp phạt 7 triệu đồng; Nguyễn Văn Bằng 3 năm tù giam và nộp phạt 5 triệu đồng.

Vụ án được phát hiện vào khoảng 0h20 ngày 12/1/2008, tại khu vực đường quốc lộ 5 thuộc phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), tổ tuần tra thuộc Đại đội 3 Trung đoàn cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Châu Văn và Nguyễn Văn Bằng đang vận chuyển pháo nổ trái phép. Vật chứng thu giữ được là 6 bao tải đựng pháo, gồm: 1.320 bánh pháo tép, 20 cuộn ống giấy tròn hình dạng quả pháo tép được tết thành từng cuộn, các loại ống giấy tròn hình dạng que diêm đựng trong 3.840 hộp dạng hộp diêm, nhiều ống giấy tròn gắn kèm giấy hình cánh bướm được đựng trong 238 hộp giấy (kích thước 13x7x2cm).

Khi bị bắt, Văn đã có hành vi đưa hối lộ 300.000 đồng cho đồng chí Nguyễn Đình Đệ (Tổ trưởng Tổ công tác) nhưng đồng chí Đệ cùng tổ công tác không chấp nhận và lập biên bản về việc đưa hối lộ, tạm giữ số tiền 300.000 đồng nói trên, đồng thời đưa các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng về trụ sở công an phường Giang Biên giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Văn và Bằng khai nhận số pháo này là của Đỗ Hiếu (em họ của Văn, ở huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) gọi điện thoại nhờ Văn đi từ huyện Phú Xuyên lên Hà Nội lấy hộ. Đang vận chuyển pháo về Phú Xuyên thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Qua giám định đã kết luận, tổng trọng lượng pháo nổ là 120kg, trong đó lượng thuốc pháo nặng gần 15kg. Do hành vi vận chuyển hàng cấm của Văn đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã quyết định không đặt vấn đề xử lý đối với Văn về hành vi đưa hối lộ 300.000 đồng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.