Vấn đề nan giải của HAGL và HLV Kiatisak

20/08/2022 09:32 GMT+7

Vào lúc này, hàng phòng ngự đang trở thành vấn đề quan trọng mà HLV Kiatisak cần phải giải quyết để đưa HAGL vượt khó trong giai đoạn nửa sau của mùa giải.

Nếu như ở đầu mùa giải 2022, bài toán khó với HAGL là tìm ra lời giải cho việc cải thiện hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ tấn công thì bây giờ, hàng phòng ngự trở thành vấn đề cấp thiết mà HLV Kiatisak phải giải quyết. Đến lúc này, nút thắt của HAGL ở khâu ghi bàn của hàng tấn công đã dần được gỡ khi những Công Phượng, Văn Toàn bắt đầu "nổ súng" đều đặn hơn. Tuy nhiên, đội hình của HLV Kiatisak vẫn chưa đạt sự cân bằng khi hàng thủ có dấu hiệu trở thành "tử huyệt" của đội bóng phố núi.

Ở mùa giải 2021, trước khi V-League bị hủy vì dịch Covid-19 ở vòng 12, HAGL là đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất giải khi chỉ để thủng lưới 9 bàn. Khi đó, đội bóng phố núi thường ra sân với đội hình 3 trung vệ là Nguyễn Hữu Tuấn, Kim Dong-su và Damir Memovic.

Nguyễn Hữu Tuấn (vàng) chưa phải là phiên bản tốt nhất của chính mình

khả hòa

Tuy nhiên, đến lúc này, khi V-League 2022 vừa trải qua đúng 12 vòng, HAGL đã bị thủng lưới đến 10 bàn. Bộ tam vệ của mùa giải 2021 nay chỉ còn lại Nguyễn Hữu Tuấn. Maurico Barbosa cao hơn 1m90 vừa cập bến Hàm Rồng vào đầu mùa 2022. Còn Kim Dong-su, anh này đã trở về nước sau khi AFC Champions League kết thúc, và đội bóng phố núi đã ngay lập tức bổ sung một cầu thủ phòng ngự khác cũng mang quốc tịch Hàn Quốc là Ahn Sae-hee.

Trong 2 trận đấu gần nhất trước khi lượt đi của V-League khép lại, hàng phòng ngự của HAGL đã bắt đầu bộc lộ những điểm yếu và nhận đến 4 bàn thua. Trong đó, 3 bàn thua trực tiếp đến từ sự thiếu chắc chắn của các trung vệ.

Cụ thể, trong trận thua 1-2 trước Hà Nội ở vòng 11, Hữu Tuấn là người đã không thể truy cản được 2 đường tạt bóng kiến tạo dẫn đến 2 bàn thắng, lần lượt sau các pha đệm bóng của Văn Quyết và Tuấn Hải. Còn trong trận thua ở vòng 12 mới đây gặp Hải Phòng, Ahn Sae-hee đã mất tập trung trước khi chính anh phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm và bị thổi phạt đền, dẫn đến bàn thua đầu tiên. Ahn Sae-hee cũng là người mắc sai sót, để rồi Tuấn Linh phạm lỗi với Rimario và trọng tài lại một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, ở lần thứ 2 được đá phạt đền, chân sút của Hải Phòng đã thực hiện không thành công.

HLV Kiatisak cần tìm ra cách giải quyết trước khi HAGL trở lại vào ngày 3.9

khả hòa

Bên cạnh đó, tuyến giữa của HAGL thiếu chất cơ bắp, tỏ ra khá mỏng manh và gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với những đội bóng có lối chơi mạnh mẽ. Đây chính là những bài toán nan giải mà HLV Kiatisak cần phải giải quyết nhanh để HAGL tiếp tục hướng đến giai đoạn lượt về của V-League 2022. Đội bóng phố núi sẽ có quãng nghỉ quý báu gần 2 tuần để "Zico Thái" khắc phục các vấn đề về chuyên môn cũng như tâm lý cho các cầu thủ trước khi trở lại và đối đầu với CLB Sài Gòn vào ngày 3.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.