“Van Dijk phiên bản Myanmar” tạo sự thu hút dù đội nhà nhận thất bại

14/05/2022 19:08 GMT+7

Dù U.23 Myanmar nhận phải thất bại tối thiểu trước U.23 Việt Nam , nhưng có một cầu thủ để lại ấn tượng bởi ngoại hình và lối thi đấu rất giống trung vệ Virgil van Dijk .

Nhìn vào dáng người cao lớn, chiếc áo số 4 trên lưng, tấm băng đội trưởng trên cánh tay và vị trí thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự, không ít người sẽ liên tưởng đến cầu thủ này với Virgil van Dijk của CLB Liverpool và đội tuyển Hà Lan.

Đây là những hình ảnh của trung vệ Soe Moe Kyaw bên phía U.23 Myanmar trong trận đấu gặp U.23 Việt Nam trên sân Việt Trì tối ngày 13.5. Dù thi đấu đầy tập trung, liên tục hò hét chỉ huy hàng thủ đội nhà, nhưng số 4 của U.23 Myanmar không thể cùng các đồng đội giành được điểm số trước chủ nhà Việt Nam.

Soe Moe Kyaw là một trong số ít những ngôi sao chơi nổi bật bên phía U.23 Myanmar. Với việc đội bóng áo trắng gần như nhường thế trận cho U.23 Việt Nam, trung vệ sinh năm 1999 luôn trong tình trạng “căng sức” chống đỡ những pha hãm thành liên tục từ đội bóng áo đỏ. Là người đội trưởng, Moe Kyaw thường xuyên can thiệp vào những tình huống nóng trên sân, giải quyết những tranh cãi và đốc thúc các đồng đội thi đấu chắc chắn hơn. Có thể nói, số 4 của U.23 Myanmar đã “gánh” cả hàng thủ xuyên suốt trận đấu gặp U.23 Việt Nam.

Soe Moe Kyaw hiện đang chơi bóng cho CLB Yangon United ở giải VĐQG Myanmar, sau khi chia tay ISPE vào cuối năm 2021. “Virgil van Dijk phiên bản Myanmar” được chuyên trang transfermarkt định giá 150.000 euro – một mức giá khá cao cho một cầu thủ trẻ sinh năm 1999 (23 tuổi) và chỉ đang thi đấu tại Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.