Oscar và những con số

23/02/2015 08:23 GMT+7

(TNO) Lễ trao giải Oscar lần thứ 87 đang diễn ra tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles, Mỹ. Hãng tin AFP tổng hợp danh sách các con số ấn tượng về giải thưởng điện ảnh danh giá này.

(TNO) Lễ trao giải Oscar lần thứ 87 đang diễn ra tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles, Mỹ. Hãng tin AFP tổng hợp danh sách các con số ấn tượng về giải thưởng điện ảnh danh giá này.

Một bức tượng Oscar trước nhà hát Dolby, trên đại lộ Hollywood, thành phố Los Angeles (Mỹ), nơi diễn ra lễ trao giải Oscar thứ 87 năm 2015 - Ảnh: Reuters
Thành viên bình chọn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ: 6.124
Các quốc gia phát sóng lễ trao giải Oscar: trên 225
Các phim đủ điều kiện tranh giải Phim hay nhất (ngoài 8 phim lọt vào danh sách đề cử): 323
Các quốc gia gửi phim tham dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: 83
Các hạng mục tranh giải của Oscar 2015: 24
Số lượng tượng vàng Oscar 2015: 50
Chiều cao của tượng vàng Oscar: 34,2 cm
Trong lượng của tượng vàng Oscar: 3,9 kg
Số lượng tượng vàng Oscar kể từ lễ trao giải đầu tiên năm 1929 đến nay: 2.951
Độ dài thảm đỏ Oscar: 152 m
Chiều rộng thảm đỏ: 10 m
Số ghế ngồi tại Nhà hát Dolby: 3.300
Người dẫn chương trình Oscar 2015: Neil Patrick Harris
Người dẫn chương trình Oscar nhiều nhất: Bob Hope, 19 lần
Lễ trao giải Oscar dài nhất phát sóng trên truyền hình: 4 giờ 23 phút (năm 2002)
Lễ trao giải Oscar ngắn nhất: 1 giờ 40 phút (năm 1959)
Lễ trao giải Oscar lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp: diễn ra vào ngày 19.3.1953
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.