Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên

04/02/2004 22:57 GMT+7

Theo tin từ Bộ Văn hóa-Thông tin, Chính phủ đã phê duyệt dự án quy hoạch bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên (Nghệ An) từ nay đến năm 2009 với số tiền đầu tư 300 tỉ đồng do ngân sách nhà nước cấp. Theo quy hoạch, khu di tích sẽ được xây dựng trên diện tích 205,5 ha thuộc hai xã Kim Liên và Nam Giang bao gồm các di tích: Hoàng Trù quê ngoại, Làng Sen quê nội của Bác Hồ, khu mộ bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Bác Hồ và khu di tích Núi Chung từng gắn bó với Bác Hồ thời niên thiếu.

A.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.