Hàn Quốc chi 91 triệu USD để ủng hộ ngành ca nhạc

06/02/2009 23:17 GMT+7

Đây là số tiền cho kế hoạch 5 năm nhằm ủng hộ ngành ca nhạc nước này, vốn chịu tàn phá nặng nề do việc tải nhạc miễn phí trái phép từ trên mạng.

Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết, sẽ có một phiên bản Hàn Quốc của bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, và một giải thưởng cho “K pop” mang hơi hướng giải Grammy nhằm nỗ lực “toàn cầu hóa” nhạc pop của nước này. Ông hy vọng kế hoạch này sẽ tăng gấp đôi doanh thu từ âm nhạc (cả bán băng đĩa ở cửa hàng lẫn trên mạng), đạt 1,2 tỉ USD vào năm 2013. Cũng trong kế hoạch này, 3 nhà hát lớn với 2.000-3.000 chỗ ngồi, đặc biệt dành cho nhạc pop sẽ được xây dựng. Bộ cũng sẽ ủng hộ 35 ngàn noraebang (quán karaoke không bán bia rượu) trên toàn quốc bằng cách cung cấp các thiết bị karaoke. Hàn Quốc đang tiếp tục trừng phạt nặng những người phát tán nhạc trái phép trên mạng. (AFP)

Liên Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.