Tác phẩm của Rembrandt có thể được bán với giá 41 triệu USD

25/09/2009 00:21 GMT+7

Nhà đấu giá Christie's vừa thông báo bán đấu giá tác phẩm Portrait of man, half-length, with his arms akimbo (ảnh) do danh họa Rembrandt vẽ năm 1658. Tác phẩm chưa hề được trưng bày từ hơn 40 năm qua.

Lần cuối cùng bức họa được bán là năm 1930 với giá 34.000 USD (tương đương hơn 10 triệu USD thời giá hiện tại). "Chúng tôi kỳ vọng những nhà sưu tập tranh quốc tế và các viện bảo tàng sẽ chú ý đến cuộc đấu giá vào ngày 8.12 tới tại nhà đấu giá Christie's - London", Richard Knight, người đứng đầu việc mua bán tác phẩm nghệ thuật cổ của Christie's cho biết. Theo tính toán của Christie's thì bức họa này có thể được mua không dưới 41 triệu USD. Đây có thể là cú hích cho thị trường tác phẩm nghệ thuật vốn trầm lắng hẳn sau cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua. 

Danh Nghi (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.