Tôn vinh người trồng nho

18/07/2014 03:00 GMT+7

Đêm 17.7, tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật mở đầu Lễ hội Nho và Vang quốc tế lần thứ nhất Ninh Thuận năm 2014. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và đánh trống khai mạc lễ hội.

 
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội

Lễ hội quy tụ nhiều thương hiệu vang nổi tiếng trong nước và các quốc gia như Pháp, Ý, Mỹ, Úc, Argentina, Áo, Hungary, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… cùng tham gia. Hiện toàn tỉnh Ninh Thuận có 1.200 ha cây nho, sản lượng nho tươi đạt 10.000 - 12.000 tấn/năm.

Theo kế hoạch đến năm 2015, Ninh Thuận sẽ phát triển diện tích cây nho lên 2.000 ha và năm 2020 tăng diện tích lên 2.200 ha. Lễ hội là dịp để tôn vinh người trồng nho, tạo cơ hội hợp tác giao thương giữa người trồng - người bán và người sản xuất những sản phẩm từ nho, với mục đích phát triển thương hiệu nho VN ra thị trường quốc tế. 

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động diễn ra như Triển lãm ảnh chủ đề “Ninh Thuận - một vùng đất quyến rũ”; Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế; đua thuyền thúng truyền thống; Thi cừu đẹp; Hội thảo về định hướng phát triển cây nho và vang, phát triển du lịch vùng Duyên hải miền Trung gắn kết với đại ngàn Tây nguyên. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 19.7.

Tin, ảnh:  Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.