Bảo tàng Hồ Chí Minh có thêm bộ ảnh quý về cách mạng Việt Nam

13/05/2005 14:24 GMT+7

Thay mặt Giáo sư người Pháp Philippe Devillers, Giáo sư sử học Phan Huy Lê vừa trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh bộ ảnh quý gồm 203 bức ảnh về Cách mạng Việt Nam. Giáo sư Philippe Devillers năm nay 83 tuổi, là một nhà Việt Nam học nổi tiếng, chuyên gia nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Pháp. Năm 1946, ông từng có mặt trong Bộ Tổng tham mưu của tướng Lecler ở Sài Gòn và sau đó ra Hà Nội làm phóng viên báo Le Monde. Ông được Ban thông tin Việt Minh trao tặng bộ ảnh vào giữa năm 1946.

Bộ ảnh gồm 40 ảnh về Hồ Chủ tịch, trong đó có những ảnh rất quý như: ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, ảnh Bác có mặt tại lễ khai mạc tuần văn hóa 7/10/1945, khai mạc đại biểu Đại hội công nhân toàn xứ 25/10/45, làm việc với Chính phủ Liên hiệp lâm thời và với Quốc hội, đoàn thể... Trong bộ ảnh có 7 ảnh về tổng khởi nghĩa 19/8 và ngày độc lập 2/9/1945; 25 ảnh về hoạt động của Chính phủ Liên hiệp lâm thời, Quốc hội, các đoàn thể, dân tộc; 43 ảnh về các cuộc mít tinh, biểu tình, nói chuyện quần chúng; 8 ảnh về hoạt động cứu đói; 16 ảnh về hoạt động giáo dục; 25 ảnh về các hoạt động văn hóa; 14 ảnh về tổng tuyển cử 6/1/1946; 16 ảnh về các hoạt động tài chính. sản xuất, kinh tế như tuần lễ vàng, tăng gia sản xuất; 22 ảnh về các hoạt động đấu tranh chống xâm lăng, hoạt động ngoại giao; 12 ảnh về các hoạt động của quân sự.

Với bộ ảnh quý này, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ đưa vào trưng bày, triển lãm trong thời gian tới.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.