Bỉ tặng huân chương danh dự cho ông Phạm Sanh Châu

25/06/2015 06:26 GMT+7

Tối 23.6, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của nhà vua Bỉ, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại VN Bruno Angelet đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Danh dự Đại thập Hoàng gia cho ông Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ VN tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg (nhiệm kỳ 2011 - 2014), nguyên Trưởng phái đoàn VN tại Liên minh châu Âu, để ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông đối với sự hợp tác 2 nước trong nhiều năm qua.

Tối 23.6, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của nhà vua Bỉ, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại VN Bruno Angelet đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Danh dự Đại thập Hoàng gia cho ông Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ VN tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg (nhiệm kỳ 2011 - 2014), nguyên Trưởng phái đoàn VN tại Liên minh châu Âu, để ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông đối với sự hợp tác 2 nước trong nhiều năm qua.
Ông Phạm Sanh Châu - Ảnh: T.T.GÔng Phạm Sanh Châu - Ảnh: T.T.G
Đây là lần thứ hai ông Phạm Sanh Châu nhận Huân chương quốc tế. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2005 với Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Tổng thống Pháp để vinh danh những đóng góp của ông khi đảm nhiệm vị trí Đại sứ VN tại Cộng đồng Pháp ngữ và Phái đoàn thường trực VN bên cạnh UNESCO.
Tham dự lễ trao tặng huân chương có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Phó bí thư thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và khoảng 100 quan chức.
Ông Phạm Sanh Châu hiện giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.