Cà phê văn học cùng nhà văn Nguyễn Thị Hoàng

14/01/2021 06:13 GMT+7

Nguyễn Thị Hoàng ( ảnh ), một trong những nhà văn nữ hàng đầu của miền Nam trước 1975, đã trở lại cùng giới văn chương sau gần nửa thế kỷ hầu như im tiếng, với 2 tác phẩm được tái bản trong năm 2020: tập truyện Trên thiên đường ký ức và tập thơ Mây bay qua trời xưa (Công ty văn hóa New Viets - NXB Hội Nhà văn phát hành).

Trong chương trình Cà phê văn học - gặp gỡ nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, diễn ra lúc 9 giờ ngày 16.1 tại Cà phê thứ bảy (264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM), nữ văn sĩ sẽ chia sẻ các vấn đề về tác giả, tác phẩm và phê bình, cùng tiến sĩ Bùi Trân Phượng.
Nhà văn Nguyễn Thị Hoàng sinh năm 1939 tại Huế, năm 1957 chuyển vào Nha Trang, năm 1960 vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa và Luật nhưng bỏ ngang, lên Đà Lạt dạy học. Năm 1966, bà bắt đầu viết tiểu thuyết, sáng tác thơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.