Cần Thơ khai mở đường đèn, đường hoa nghệ thuật

15/02/2015 22:49 GMT+7

(TNO) Tối 15.2 (27 Tết Ất Mùi), lãnh đạo TP.Cần Thơ đã khai mở đường đèn, đường hoa nghệ thuật.

(TNO) Tối 15.2 (27 Tết Ất Mùi), lãnh đạo TP.Cần Thơ đã khai mở đường đèn, đường hoa nghệ thuật. 

Đường đèn nghệ thuật
Với chủ đề “Tây Đô tỏa sáng”, đường đèn có điểm xuất phát tại điểm đầu đại lộ Hòa Bình (phía trước trụ sở UBND TP.Cần Thơ) đến ngã ba đường 30 tháng 4 - Quang Trung băng qua cầu Quang Trung kéo đến BigC dài hơn 1.500 m. Đường hoa hiện diện trên tuyến 2 chiều Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học dài khoảng 400 m.
Cổng chào đường hoa nghệ thuật
 Đường hoa xuân năm nay xoay quanh chủ đề “Sắc xuân Phương Nam” được chia thành 3 phân đoạn: TP.Cần Thơ mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi 2015; Sắc xuân ĐBSCL; Hoa sóng biển Đông.
Đường hoa đường đèn nghệ thuật nêu trên đã tạo điểm nhấn đặc biệt, mang đến cảm giác thích thú cho du khách khi du xuân đêm trên đất Tây Đô, trung tâm ĐBSCL.
Theo ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, đường hoa và đường đèn nghệ thuật có tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỉ đồng được lấy từ nguồn vận động xã hội hóa.
Ngay từ chiều 27 tết, người dân TP.Cần Thơ và du khách trong ngoài nước đã đến với đường đèn, đường hoa quay phim, chụp ảnh…đón xuân.
 
Cờ Đảng, chân dung Bác nơi đường hoa nghệ thuật
Cờ nước tại đường hoa
Mô hình cầu Cần Thơ
Mô hình Mũi Cà Mau
Mô hình cột chủ quyền nơi đảo Trường Sa
Đờn ca tài tử Nam bộ

Người dân Cần Thơ nô nức đến với đường hoa xuân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.