'Chị Tư Hậu' triển lãm tranh

17/01/2016 06:08 GMT+7

Nữ nghệ sĩ - diễn viên điện ảnh Trà Giang ( ảnh ) từng được công chúng ái mộ qua nhiều phim Chị Tư Hậu (1962), Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972), Bài ca ra trận (1973), Ngày lễ thánh (1976), Huyền thoại mẹ (1987), Dòng sông hoa trắng (1989)...

Nữ nghệ sĩ - diễn viên điện ảnh Trà Giang (ảnh) từng được công chúng ái mộ qua nhiều phim Chị Tư Hậu (1962), Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972), Bài ca ra trận (1973), Ngày lễ thánh (1976), Huyền thoại mẹ (1987), Dòng sông hoa trắng (1989)...

Ảnh: N.S.C.CẢnh: N.S.C.C
Từ năm 1999, sau khi chồng là GS - nhạc sĩ Nguyễn Bích Ngọc qua đời, bà chuyển sang vẽ tranh để bớt cô đơn. Hơn 15 năm gắn bó với hội họa, tác phẩm của bà đã được công chúng và cả đồng nghiệp đón nhận như của một họa sĩ chuyên nghiệp. Triển lãm Mùa Xuân của nghệ sĩ gốc Quảng Ngãi này đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (gồm 30 tác phẩm sơn dầu, được vẽ từ năm 2011 đến đầu tháng 1.2016).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.