Có gì trong 'The Shape of Water', phim thống trị 13 đề cử Oscar 2018

27/01/2018 12:34 GMT+7

Đến từ nhà làm phim tài năng người Mexico Guillermo del Toro, câu chuyện về nữ lao công bị câm đem lòng yêu một sinh vật huyền bí sống dưới nước được xem là một trong những dấu ấn đẹp nhất trên màn ảnh Hollywood trong năm qua.

Tác phẩm "sinh ra để săn tượng vàng"
Tính đến nay, The Shape Of Water đã thu về 276 đề cử, trong đó hiện đã chiến thắng 69 giải thưởng, bao gồm những chiếc cúp quan trọng tại các lễ trao giải tiền Oscar. Ở Quả cầu vàng, phim nhận đề cử ở 6 hạng mục và được vinh danh với 2 giải Đạo diễn xuất sắc và Nhạc nền xuất sắc. Trong khi đó, ở LHP Venice lần thứ 74, tác phẩm được gọi tên ở giải thưởng cao quý nhất Sư tử vàng. Còn ở Critics' Choice Awards, phim cũng chiến thắng vang dội với 4 giải, bao gồm giải dành cho phim, đạo diễn, thiết kế sản xuất và nhạc nền. Tại giải "Oscar nước Anh" BAFTA, The Shape of Water dẫn đầu với 12 đề cử và nhiều khả năng giành hầu hết các tượng vàng quan trọng trong ngày trao giải diễn ra vào 18.2 tới đây. Trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận về 92% phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, đồng thời cũng được khán giả ưu ái với 81% độ yêu thích.
The Shape of Water gây ấn tượng bởi lối kể chuyện độc đáo 
của Guillermo del Toro
Cơn sốt The Shape of Water trên đấu trường điện ảnh vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt khi trong ngày 23.1 vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố đề cử giải Oscar lần 90. Bộ phim áp đảo danh sách đề cử với các hạng mục: Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Dựng phim xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Phục trang xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Nhạc nền xuất sắc, Dàn dựng âm thanh xuất sắc và Hoà âm xuất sắc. Tác phẩm chỉ thiếu một đề cử để ngang bằng với kỷ lục của TitanicLa La Land (14 đề cử).
Nếu chiến thắng ở hạng mục phim, The Shape of Water sẽ trở thành bộ phim có nhân vật trung tâm là nữ đầu tiên nhận giải Phim truyện xuất sắc của Oscar trong vòng 13 năm trở lại đây, kể từ sau chiến thắng của Million Dollar Baby (2004).
Một chuyện tình cảm động giữa người và quái vật
Lấy bối cảnh tại thành phố Baltimore vào năm 1962, chuyện phim theo chân nàng Eliza (Sally Hawkins đóng), nhân viên làm việc trong một tổ chức chính phủ bí mật ở thời kỳ Chiến tranh lạnh. Cô và người đồng nghiệp da màu Zelda (Octavia Spencer) có nhiệm vụ dọn dẹp phòng thí nghiệm. Vào một ngày nọ, một chiếc xe bọc thép đưa chiếc thùng lớn vào tầng hầm, giam giữ một động vật lưỡng cư to lớn và kỳ quái được đánh bắt từ một con sông ở Nam Mỹ, được cảnh báo có khả năng sát thương và gây nguy hại cho con người.
Nhiều nhà phê bình đồng loạt nhận định The Shape of Water là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp đồ sộ của Guillermo del Toro
Trong khi ở Nam Mỹ, sinh vật này được dân cư địa phương tôn vinh như một vị thần thì người Mỹ chỉ xem đây là một động vật thở được trong nước lẫn trên cạn, đồng thời là công cụ có thể giúp họ đánh bại Liên Xô trong cuộc chạy đua không gian. Vốn bị loài vật hung hãn này cắn hai ngón tay trước đó, gã nhân viên chính phủ Richard Strickland (Michael Shannon thủ vai) luôn tìm cách hành hạ và tra tấn dã man, thậm chí muốn giết chết sinh vật này.
Trong những lần rảnh rỗi, nàng Eliza lén xuống hầm và mang thức ăn cho thủy quái. Vì không có khả năng nói, Eliza trò truyện thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Hai trái tim cô độc giữa nàng câm và quái vật có cùng một nhịp đập và nhanh chóng gắn kết với nhau. Cả hai nảy sinh mối tình kỳ lạ và thắm thiết. Không thể chứng kiến "người tình" bị bạo hành và sắp bị giết hại, Eliza cùng người bạn thân lên kế hoạch giải cứu thủy quái thoát khỏi cảnh tù đày.
Kiệt tác thời đại của Guillermo del Toro
Guillermo del Toro là một trong những nhà làm phim được đánh giá cao nhất tại Hollywood hiện nay. Đầu những năm 2000, ông để lại ấn tượng sâu sắc qua tác phẩm kinh dị mang phong cách gothic The Devil's Backbone. Sau đó, ông còn vinh dự nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc với tác phẩm viễn tưởng đen tối Pan's Labyrinth (2006). Ngoài ra, ông còn được biết đến bởi các phim siêu anh hùng siêu nhiên như Hellboy, phim hành động siêu anh hùng có yếu tố ma cà rồng Blade II (2002) hay bom tấn Pacific Rim (2013). Trong vai trò nhà sản xuất, ông nổi tiếng với nhiều xuất phẩm như The Orphanage (2007), Julia's Eyes (2010), Kung Fu Panda 2 (2011), Puss in Boots (2011)Mama (2013).
Nhiều nhà phê bình đồng loạt nhận định The Shape of Water là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp đồ sộ của Guillermo del Toro, mang đậm dấu ấn của nhà làm phim tài năng này. Adam Graham, nhà bình luận hàng đầu của tờ Detroit News, cho rằng: "The Shape of Water là bộ phim tuyệt vời nhất của đạo diễn Guillermo del Toro, là lời tri ân đáng yêu và giàu cảm thông với Hollywood xưa, với những bộ phim quái vật, những kẻ dị biệt và tình yêu mà chỉ có thể được tạo nên từ chất xám của các nhà làm phim có tầm nhìn thực sự".
Trước khi tranh giải Oscar vào ngày 4.3, The Shape of Water (Người đẹp và Thủy quái) sẽ ra mắt khán giả Việt vào ngày 2.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.