Cơ hội cho các nhà làm phim tài liệu trẻ

07/06/2012 03:02 GMT+7

Các nhà làm phim tài liệu trẻ sẽ có cơ hội đưa tác phẩm đến với công chúng. Đây là điểm nhấn mới mẻ của Liên hoan Phim tài liệu châu u -Việt Nam lần thứ 4, diễn ra tại Hà Nội (từ 8-17.6) và Đà Nẵng (từ 15-24.6).

Các nhà làm phim tài liệu trẻ sẽ có cơ hội đưa tác phẩm đến với công chúng. Đây là điểm nhấn mới mẻ của Liên hoan Phim tài liệu châu u -Việt Nam lần thứ 4, diễn ra tại Hà Nội (từ 8-17.6) và Đà Nẵng (từ 15-24.6).

Liên hoan năm nay có 9 nước ở châu u tham dự: Áo, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Pháp, Ba Lan, Đan Mạch, Thuỵ Sĩ. Mỗi nước góp mặt với một tác phẩm xuất sắc, được trình chiếu với một bộ phim của Việt Nam có cùng chủ đề như âm nhạc, môi trường, chiến tranh... Lần đầu tiên, liên hoan dành riêng một buổi chiếu cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam (ngày 11.6 tại Hà Nội và ngày 21.6 tại Đà Nẵng). 14 tác phẩm ứng dụng cách làm phim, kỹ thuật thử nghiệm được trình chiếu.

Liên hoan năm ngoái đã đón hơn 5.000 khán giả. Theo bà Phạm Thị Tuyết - Giám đốc Hãng phim Tài liệu - Khoa học T.Ư, liên hoan không chỉ là cơ hội đưa phim tài liệu Việt Nam, châu u đến với đông đảo khán giả, mà còn là dịp để các nhà làm phim Việt Nam học hỏi, và xa hơn là tiếp cận, đưa tác phẩm ra thế giới. Năm 2011, với sự giúp đỡ của phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, nhiều bộ phim tài liệu Việt đã được công chiếu tại Bỉ suốt một tuần lễ.

Phim được trình chiếu từ 18 giờ tại Hãng phim Tài liệu -Khoa học T.Ư (Hà Nội) và Fafilm Việt Nam (Đà Nẵng).

 Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.