Công bố giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô lần 6

19/08/2019 06:48 GMT+7

Ban tổ chức giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô tỉnh Thừa Thiên-Huế lần 6 (2013 - 2018) vừa công bố danh sách tác giả, tác phẩm, công trình đoạt giải.

Theo đó, hội đồng chung khảo đã chấm và chọn được 56 tác phẩm, công trình của 56 tác giả, nhóm tác giả để ban tổ chức trao thưởng. Trong đó có 8 giải A với các loại hình đa dạng gồm: nhiếp ảnh, sân khấu, múa, kiến trúc, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, văn học...; giải B gồm 19 tác phẩm, công trình và giải C gồm 29 tác phẩm, công trình. Trong đó, tập sách Thiền sư ở đâu (ảnh) của tác giả Bùi Long (Bùi Ngọc Long - PV thường trú Báo Thanh Niên tại Thừa Thiên-Huế) đoạt giải C văn học thể loại bút ký, tùy bút.
Giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô là giải thưởng nhà nước cấp tỉnh về văn học nghệ thuật của tỉnh Thừa Thiên-Huế, được tổ chức 5 năm một lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.