Cụ già 83 tuổi 4 lần lên đỉnh Fansipan

06/09/2014 02:25 GMT+7

Ngày 4.9 từ TP.Faridabad, bang Haryana (Ấn Độ), Tổ chức Kỷ lục châu Á đã có văn bản chính thức công nhận kỷ lục châu Á: Người cao tuổi 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan cho cụ Huỳnh Văn Ráng.

>> Cụ ông 83 tuổi lập kỷ lục leo núi

 Cụ Huỳnh Văn Ráng tại đỉnh Fansipan - Ảnh: VIETKINGS
Cụ Huỳnh Văn Ráng tại đỉnh Fansipan - Ảnh: VIETKINGS

Cụ Huỳnh Văn Ráng sinh ngày 7.11.1931 tại thị xã Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương). Dù tuổi đã cao nhưng nhờ chế độ ăn uống phù hợp, thể dục thể thao điều độ, cụ vẫn giữ được sự dẻo dai và khỏe mạnh.

Để thử thách chính mình và cũng để thỏa niềm đam mê chinh phục, rèn luyện sức khỏe, cụ đã 4 lần lặn lội tới Lào Cai để leo núi, chinh phục nóc nhà Đông Dương (đỉnh Fansipan cao 3.143 m).

Lần thứ nhất vào ngày 2.6.2007 (lúc cụ 76 tuổi). Lần thứ hai vào ngày 3.5.2010 (79 tuổi). Lần thứ ba vào ngày 19.6.2013 (82 tuổi). Và đến tuổi 83, cụ lại khiến mọi người kinh ngạc khi tiếp tục chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương vào ngày 12.6.2014.

H.Đ.N

>> Khởi công xây dựng cáp treo lên đỉnh Fansipan
>> Nụ hôn trên đỉnh Fansipan
>> Tàu hỏa leo núi' đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.