Cú hích của kịch Lưu Quang Vũ

30/04/2014 03:00 GMT+7

Một năm sau liên hoan các vở diễn Lưu Quang Vũ, các nhà hát kịch lớn phía bắc vẫn tiếp tục diễn các tác phẩm của soạn giả này đều đặn. Trước đó, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng liên hoan Lưu Quang Vũ sẽ là cú hích với hiện trạng sân khấu.

 
Vở Bệnh sĩ - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam cung cấp

Ngoài các vở từng dự liên hoan như Hồn Trương Ba da hàng thịt (Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát kịch Việt Nam), Mùa hạ cuối cùng (Nhà hát Tuổi trẻ), Lời thề thứ chín (Nhà hát Tuổi trẻ), Ông không phải là bố tôi (Kịch Hà Nội), còn có vở mới làm lại là Bệnh sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, ông Trương Nhuận cho biết nhà hát của ông hiện vẫn chạy đều đặn chương trình của dự án Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ. Trong đó, có việc diễn 100 suất miễn phí cho học sinh, sinh viên. Hiện vở kịch Mùa hạ cuối cùng đã có 65 suất diễn như vậy.

Nhà hát Tuổi trẻ cũng đang có kế hoạch dựng lại một vở diễn tên tuổi khác là Tin ở hoa hồng, và người đóng vai Phát thám tử năm nào - NSƯT Chí Trung - sẽ là đạo diễn của vở.

Trinh Nguyễn

>> Sân khấu kịch Phú Nhuận đào tạo diễn viên trẻ
>> Sân khấu kịch idecaf chuẩn bị Noel và tết
>> Sân khấu kịch Hồng Vân vào trường học
>> Thêm một sân khấu kịch cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.