Cung nghinh ngọc xá lị từ Ấn Độ về chùa Bái Đính

04/03/2010 02:01 GMT+7

Tối qua 3.3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ cung nghinh, an vị và tôn thờ 3 viên xá lị Phật tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Đây là những bảo vật được Chủ tịch Hội Phật giáo thế giới tại Ấn Độ trao tặng Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhân dịp Phó chủ tịch thăm chính thức Ấn Độ vào cuối tháng 9.2009. Được biết, sáng 3.3, Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bay sang Ấn Độ cung nghinh ngọc xá lị, đến 20 giờ cùng ngày, ngọc xá lị đã được cung nghinh về đến chùa Bái Đính, với sự tháp tùng của đông đảo tăng ni phật tử trong cả nước. Hàng vạn người dân đã đổ về chùa Bái Đính từ rất sớm để tham dự buổi lễ và chiêm bái ngọc xá lị - là phần kim thân còn lại của Đức Phật Thích Ca sau lễ trà tỳ (hỏa táng).

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.