Đà Lạt xưa nhìn trên cao như thế nào?

26/12/2018 19:21 GMT+7

Sáu bức ảnh chụp các công trình kiến trúc, cảnh quan Đà Lạt thập niên 60 (thế kỷ 20) từ trên máy bay của cố nghệ sĩ Hồng Châu, lần đầu được triển lãm để công chúng thưởng lãm nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập TP này.

Ngày 26.12, tại Quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nhân kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển đã khai mạc. Triển lãm gồm nhiều khu vực, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của TP.Đà Lạt suốt hành trình 125 năm.
Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng triển lãm 125 bức ảnh cùng 50 tranh, tượng, phù điêu giới thiệu những nét đặc trưng về con người, cảnh quan thiên nhiên, kinh tế, giáo dục, xã hội của Đà Lạt. Đặc biệt, trong số đó lần đầu công bố 6 bức ảnh chụp Đà Lạt từ trên cao (bằng máy bay) của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Châu.
6 bức ảnh chụp Đà Lạt từ trên cao của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Châu lần đầu được công bố Ảnh: Lâm Viên chụp lại
Dịp này Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV triển lãm giới thiệu chuyên đề “Đà Lạt trong lòng sử Việt” với nhiều hình ảnh, tư liệu viết bằng tiếng Pháp, giới thiệu các mộc bản triều Nguyễn, tài liệu lưu trữ về hành trình khám phá, xây dựng của người Pháp với TP.Đà Lạt. Trong đó, mộc bản triều Nguyễn khắc bản đồ đạo Ninh Thuận dưới triều vua Gia Long (năm 1832) có khắc về vùng đất Lâm Sơn phần, đây có thể là sự định vị đầu tiên của Đà Lạt trên bản đồ Tổ quốc.
Các tư liệu về thời khắc 3 giờ 30 phút, ngày 21.6.1893 khi bác sĩ Alesxander Yersin đặt chân lên cao nguyên Lang Biang, là tiền đề cho sự khai sinh TP.Đà Lạt hôm nay Ảnh: Lâm Viên chụp lại
Triển lãm dành riêng khu vực giới thiệu bản đồ quy hoạch Đà Lạt từ những năm đầu hình thành cho đến hôm nay và định hướng đến năm 2050, gồm các khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật; khu trưng bày sách, tư liệu về thành tựu... Ảnh: Lâm Viên chụp lại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.