Đa tài Miên Đức Thắng

27/01/2019 09:00 GMT+7

Vào lúc 14 giờ hôm nay 27.1, tại số 64 - 68 Trần Quốc Thảo (Q.3, TP.HCM), nhạc sĩ Miên Đức Thắng có buổi ra mắt tập thơ Hầu hạ hư không của ông kết hợp với biểu diễn Âm nhạc trị liệu do nhóm Saigon Music Therapy biểu diễn.

Nhóm do nhạc sĩ Miên Đức Thắng thành lập, đã giới thiệu Âm nhạc trị liệu với công chúng 3 lần, trong đó có thuyết trình trước 500 y - bác sĩ, sinh viên của Trường đại học Y Dược TP.HCM.
Miên Đức Thắng sinh năm 1945 tại Huế. Trước 1975, ông nổi tiếng là nhạc sĩ trong phong trào Du ca, đồng thời còn là một ca sĩ. Đến nay, dù đã 75 tuổi nhưng giọng hát của ông vẫn mượt mà, trầm ấm. Năm 1970, khi ra mắt tuyển tập Hát từ đồng hoang gồm 10 bài nhạc phản chiến, Miên Đức Thắng bị chính quyền Sài Gòn kết án 5 năm khổ sai. Sau 1975, ông bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực hội họa, tranh của ông từng được giải thưởng của Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Hầu hạ hư không gồm 100 bài thơ và 10 phụ bản là tranh hoặc nhạc phẩm của chính tác giả. Sách do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.