Dân làng xây cầu ngói Hiền Lương

09/02/2015 08:11 GMT+7

Một cây cầu ngói với kiến trúc thượng gia hạ kiều (trên nhà dưới cầu) giống như cầu ngói Thanh Toàn và chùa Cầu (Hội An) vừa được người dân làng Hiền Lương (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đầu tư xây dựng với kinh phí gần 1 tỉ đồng ( ảnh ).

Một cây cầu ngói với kiến trúc thượng gia hạ kiều (trên nhà dưới cầu) giống như cầu ngói Thanh Toàn và chùa Cầu (Hội An) vừa được người dân làng Hiền Lương (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đầu tư xây dựng với kinh phí gần 1 tỉ đồng (ảnh). 

Dân làng xây cầu ngói Hiền Lương
Số tiền xây dựng cầu được trích từ nguồn kinh phí của địa phương (gần 400 triệu đồng) cộng với sự đóng góp của người dân.
Cầu bắc qua con sông nhỏ chảy giữa hai xóm Đồng Nhân và An Hội, có kết cấu 3 gian 2 chái theo lối nhà xưa, nhưng điểm mới là làm bằng bê tông, lợp ngói; được thiết kế một nhịp hình cung, dài gần 25 m, mặt cầu rộng 5,5 m, phần trên có 8 trụ chống đỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.