Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc

24/07/2017 20:06 GMT+7

Ngày 24.7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), tại Khu di tích quốc gia Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại trại giam này.

Đến dự có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang; huyện Phú Quốc; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Hải quân Vùng 5; Vùng Cảnh sát biển 4; khoảng 1.200 cựu tù binh Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc...
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm, ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại trại giam này.
Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc do thực dân Pháp lập ra từ tháng 6.1953 đến tháng 8.1954 được gọi là “Căng tù binh Cây Dừa” giam giữ 14 ngàn tù binh. Từ tháng 1.1956 đến đầu năm 1957 tại đây giam giữ gần 1 ngàn tù chính trị, được gọi là “Trại chỉnh huấn Cây Dừa”. Thời kỳ chống Mỹ (1967 - 1973) được gọi là Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc với số tù binh bị giam giữ hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng và được coi là chốn “địa ngục trần gian” với những hình phạt tra tấn hết sức tàn bạo...
Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và 1.200 cựu tù binh Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.