Đảo Cồn Cỏ trở thành khu bảo tồn biển

22/04/2010 23:39 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị ngày 21.4 tổ chức ra mắt khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (thuộc huyện đảo Cồn Cỏ) với quy mô 4.532 ha. Cách đất liền 15 hải lý, vùng biển xung quanh đảo được đánh giá là một trong những khu hệ sinh thái biển có mức độ đa dạng sinh học cao của VN.

Các cơ quan nghiên cứu đã phát hiện và thống kê được tại đảo Cồn Cỏ có 113 loài san hô, 57 loài rong cỏ biển, 67 loài động vật đáy, 19 loài giáp xác, 224 loài cá biển khơi, 87 loài cá rạn san hô, 164 loài thực vật phù du, 68 nhóm loài động vật phù du...     

Cùng ngày, tại xã Hương Nguyên, H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế), Sở NN-PTNT tỉnh tổ chức ra mắt khu bảo tồn Sao La có tổng diện tích 12.153 ha, nằm trên địa bàn giáp ranh 2 xã Hương Nguyên (H.A Lưới) và Thượng Quảng (H.Nam Đông). Đây là khu vực phát hiện nhiều cá thể Sao La và các loài thú móng guốc, như: Mang Trường Sơn, Mang lớn... Dự án do WWF - Chương trình VN và ĐH Cambridge tài trợ với tổng kinh phí 72.495 USD.

N.Phúc - B.N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.