Đạo diễn phim 'Khát vọng sống' qua đời

30/03/2020 15:01 GMT+7

Hội Điện ảnh TP.HCM thông tin đạo diễn Lê Hữu Lương đã từ trần hồi 8 giờ sáng 30.3 (tức ngày 7.3 năm Canh Tý), hưởng thọ 68 tuổi.

Được biết đạo diễn Lê Hữu Lương (sinh năm 1952) qua đời sau một thời gian chống chọi căn bệnh ung thư thực quản. Ông là một trong những gương mặt tài hoa của làng phim miền Nam nhiều thập niên qua.
Liên hệ với phía gia đình, con trai ông là Lê Hữu Thành xác nhận với Thanh Niên về thông tin này. Anh cho biết vì sự ra đi quá đột ngột, gia đình vẫn đang gấp rút chuẩn bị hậu sự cho ông. Lễ viếng được tổ chức ở nhà riêng vào ngày 30.3. Đáng chú ý, vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên phía gia đình cho biết chỉ quàn một ngày. Đến sáng 31.3, linh cữu đạo diễn sẽ đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP.HCM).
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi của đạo diễn Lê Hữu Lương. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ: "Thành kính phân ưu, thêm một người anh nữa ra đi". Đạo diễn Trần Cảnh Đôn để lại dòng chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc". "Xin kính vĩnh biệt chú", Ốc Thanh Vân để lại bình luận. Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc viết: "Xin chia buồn cùng gia quyến".
Nhiều khán giả yêu phim Việt cũng bày tỏ sự thương tiếc trước tin buồn này. Một khán giả chia sẻ: "Nghe tin đạo diễn Lê Hữu Lương qua đời thật bất ngờ. Xin chia buồn cùng gia đình. Mong đạo diễn ra đi thanh thản". "Người trong gia đình chiếu trên điện ảnh chiều thứ 7, nghe tin buồn quá. Thành kính phân ưu cùng gia đình", cư dân mạng bình luận. 
Đạo diễn Lê Hữu Lương sinh năm 1952. Năm 1991, ông gây tiếng vang với Tấm Cám, phim cổ trang có dàn diễn viên nổi tiếng Diễm Hương, Thái San, Vân Anh, Kim Xuân... Ông tiếp tục đạo diễn các phim: Ngọn đèn bốn mặt, Tiếng dương cầm trong mưa, Có một tình yêu như thế, Trái tim người mẹ, Người trong gia đình... Năm 2005, phim truyền hình Khát vọng sống của ông được chiếu trên khung giờ vàng của Đài truyền hình Việt Nam. Ông từng giữ chức Phó giám đốc hãng phim Giải phóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.