Đề xuất nhiều công trình điểm nhấn cho Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/11/2018 09:53 GMT+7

Sáng 1.11, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra hội thảo cuối kỳ về Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm, xây dựng hệ thống mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ ở bờ nam sông Hương.

Dự án quy hoạch do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ với tổng kinh phí 6 triệu USD. Dự án nghiên cứu, quy hoạch từ đồi Vọng Cảnh đến phố cổ Bao Vinh, diện tích quy hoạch gần 840 ha (gồm 313 ha diện tích đất dọc hai bờ sông và khoảng 485 ha mặt nước) thuộc địa bàn TP.Huế và một phần TX.Hương Trà, H.Phú Vang, quy mô dân số khoảng 14.000 người.
Mục tiêu của dự án là thiết lập quy hoạch phù hợp với sự phát triển của đô thị Huế mang tính bền vững của một thành phố văn hóa, du lịch. Có khoảng 15 km dọc tuyến sông Hương thuộc phạm vi quy hoạch, bề rộng tiếp cận các tuyến đường dọc hai bờ sông mỗi bên khoảng 100 m, trong đó bố trí 3 cây cầu mới bên cạnh 4 cây cầu cũ theo trục bắc nam của sông Hương. Quy hoạch chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm TP.Huế (hai bên bờ phía bắc và phía nam sông Hương).
Theo đồ án quy hoạch, ngoài tuyến đường kết nối đi bộ ở bờ nam sông Hương (cầu gỗ lim, thuộc dự án thí điểm do KOICA tài trợ), có thêm nhiều phương án quy hoạch và công trình khác được đề xuất. Cụ thể, phía bờ bắc sông Hương (đoạn đường Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo) sẽ hình thành cảnh quan dọc bờ sông đối diện với hoàng thành (Đại nội - Huế) với công viên Thương Bạc, công viên Phú Xuân, chợ Đông Ba được kết nối bằng tuyến đi bộ ven sông và các công trình thương mại, dịch vụ... Tương tự, khu vực đường Trịnh Công Sơn hiện nay cũng sẽ đề xuất quy hoạch chỉnh trang công viên, tuyến đường đi bộ gắn với các khu dịch vụ, thương mại thấp tầng, kết nối qua cồn Hến và khu vực Vỹ Dạ bằng cầu đi bộ bắc qua sông Hương nối 3 điểm: Gia Hội, mũi cồn Hến và Vỹ Dạ.
Phía bờ nam sông Hương (đoạn đường Lê Lợi, cồn Hến và cồn Dã Viên) phân bố thành các trục chức năng thương mại, khách sạn, các bảo tàng và 3 công viên (Tứ Tượng, Lý Tự Trọng, 3/2). Đường Lê Lợi cũng được đề xuất mở rộng gắn với các khu vực phát triển du lịch. Đồ án cũng đề xuất tại cồn Dã Viên, chủ yếu làm nơi phục vụ cộng đồng; phía trên cầu sẽ đầu tư một số công trình như quảng trường, đài ngắm cảnh, khôi phục vườn Thượng Uyển... Đồ án cũng đề xuất giải tỏa toàn bộ dân cư (khu vực cồn Hến) để đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ tổng hợp, công trình văn hóa (biểu diễn), đường đi bộ, quảng trường, bãi đỗ xe, điểm xanh, công trình công cộng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.