Đêm hát xẩm mừng giỗ tổ nghề

24/03/2017 06:30 GMT+7

Đêm Xẩm xuân 17 do nhóm Xẩm Hà Thành (ảnh) tổ chức nhân dịp giỗ tổ nghề hát xẩm, diễn ra tối nay 24.3 tại sân khấu đền Vua Lê trên phố Lê Thái Tổ thuộc tuyến phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội).

Trong chương trình, các nghệ sĩ thể hiện bài xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành, Cái trống cơm như sự tri ân tới 2 người thầy lớn là nghệ nhân Hà Thị Cầu và GS-TS Phạm Minh Khang, người đứng đầu trong dự án khôi phục hát xẩm và đưa thể loại ca hát dân gian này trở lại với đời sống tinh thần của công chúng. Bài hát xẩm Bốn mùa hoa Hà Nội và Một quan là sáu trăm đồng do các em học sinh tiểu học thể hiện là 2 tiết mục đặc biệt trong chương trình. Đêm diễn còn có sự tham gia của GS người Mỹ gốc Hàn Quốc, nữ nghệ sĩ đàn komungo nổi tiếng Kim Jin-hi. Với cây đàn truyền thống của cung đình Hàn Quốc, bà Kim Jin-hi sẽ trình diễn bản nhạc dân gian Hàn Quốc và cùng các nghệ sĩ nhóm Xẩm Hà Thành trình diễn ngẫu hứng đàn komungo với nhạc cụ truyền thống VN. Chương trình mở cửa tự do cho công chúng, có sự tham gia của NSƯT Thúy Ngần và các nghệ sĩ: Hạnh Nguyên, Mai Tuyết Hoa, Nguyễn Quang Long.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.