Đeo dây chuyền vàng 161 lượng lên tượng Bà chúa xứ núi Sam

11/06/2015 09:00 GMT+7

Lễ hội vía Bà năm nay diễn ra từ ngày 8 - 13.6 (nhằm 22 - 27.4 âm lịch). Mỗi năm lễ hội Bà chúa xứ núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) thu hút đông đảo lượt du khách đến hành hương, dâng lễ, cầu tài lộc, may mắn cho bản thân và người thân.

Lễ hội vía Bà năm nay diễn ra từ ngày 8 - 13.6 (nhằm 22 - 27.4 âm lịch). Mỗi năm lễ hội Bà chúa xứ núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) thu hút đông đảo lượt du khách đến hành hương, dâng lễ, cầu tài lộc, may mắn cho bản thân và người thân.
Hằng năm, rất đông du khách tới viếng lễ hội Bà chúa xứ - Ảnh: T.DHằng năm, rất đông du khách tới viếng lễ hội Bà chúa xứ - Ảnh: T.D
Theo Ban Quản trị lăng miếu núi Sam, dịp lễ năm nay (đang diễn ra đến hết ngày 13.6), Ban quản trị đeo lên tượng Bà sợi dây chuyền 3 lớp nặng hơn 161 lượng vàng trong suốt những ngày diễn ra lễ. Đây là sợi dây chuyền làm xong trong năm nay, sử dụng từ số vàng người dân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cúng Bà. Do sợi dây chuyền giá trị quá lớn nên khi đeo lên tượng Bà luôn có người canh giữ cùng camera bí mật theo dõi.
Cũng trong dịp này, UBND TP.Châu Đốc phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang tổ chức lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội vía Bà chúa xứ núi Sam", được Bộ VH-TT-DL công nhận vào tháng 12.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.