Di sản thăng hoa trên áo dài

29/04/2019 20:02 GMT+7

Thành nhà Hồ, Phong Nha - Kẽ Bàng, quần thể di tích Triều Nguyễn, hay phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn… được thể hiện đầy thăng hoa trong các bộ sưu tập áo dài.

Tối 28.4, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế (TP.Huế) đã diễn ra lễ hội áo dài với chủ đề “Áo dài trên con đường di sản” nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh trang phục áo dài của Việt Nam. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng hàng trăm chiếc áo dài đến từ 16 bộ sưu tập của 17 nhà thiết kế nổi tiếng như Cao Duy, Viết Bảo, Nhi Hoàng, Minh Hạnh...

Bộ sư tập lấy cảm hứng từ những di sản trong quần thể di tích triều Nguyễn - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Áo dài lấy cảm hứng cồng chiêng Tây nguyên - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng và đưa những cảnh quan thiên nhiên đẹp hay nét đẹp văn hóa riêng giàu chất truyền thống của những di sản thế giới được UNESCO công nhận dọc dải đất miền Trung, Tây nguyên lên tà áo dài, như Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa, Phong Nha - Kẽ Bàng ở Quảng Bình, quần thể di tích Triều Nguyễn ở Thừa Thiên-Huế, hay phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam…

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ quần thể di tích cố đô Huế Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Tranh vẽ về di sản nhã nhạc cung đình triều Nguyễn Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Hàng trăm người mẫu chuyên và không chuyên tham gia lễ hội áo dài Ảnh: AN NHƯ
Tôn vinh những giá trị văn hóa cổ truyền Ảnh: ĐÌNH TOÀN
 
Bộ sưu tập cảm hứng từ tranh vẽ của họa sĩ Phạm Trinh về nhã nhạc triều Nguyễn Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Bài chòi trên chiếc áo dài Việt Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên Ảnh: ĐÌNH TOÀN
NSND Trà Giang (giữa) xuất hiện trong bộ sưu tập cùa nhà thiết kế Minh Hạnh Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Hoa hậu Ngọc Hân trong vai trò tác giả bộ sưu tập áo dài từ tranh của họa sĩ Phạm Trinh về nhã nhạc cung đình triều Nguyễn Ảnh: AN NHƯ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.