Di tích trăm tỉ 'không phí tham quan, không bán hàng rong và không xả rác'

Lê Tân
Lê Tân
12/02/2019 10:02 GMT+7

Sau Di tích Bạch Đằng Giang, thành phố Hải Phòng tiếp tục xây dựng mô hình “ 3 không ”: không thu tiền, không bán hàng rong và không xả rác tại Nhà tưởng niệm nhà lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh (Bí thư Thành ủy đầu tiên của thành phố Hải Phòng) ở xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vừa khánh thành ngày 30.1 vừa qua. 
Đây là công trình có mức đầu tư 110 tỉ từ nguồn vốn xã hội hóa và được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
Nhà tưởng niệm bao gồm đền thờ, cổng chính, cổng phụ, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà Tả vu, Hữu vu, nhà bia, tứ trụ, chòi cảnh quan, nhà làm việc ban quản lý, bình phong, cột cờ, khu kỹ thuật, miếu thờ bà chúa Nam Phương, lầu hóa sớ, hồ sen nuôi thiên nga và rất nhiều cây xanh.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Sỹ Hồng, cán bộ Ban quản lý Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh cho biết: “Sau khi khánh thành, theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng chúng tôi đã xây dựng “mô hình 3 không” tại đây để phục vụ người dân. Đó là không mất tiền, không bán hàng rong, không xả rác".
Theo ông Nguyễn Sỹ Hồng, từ khi khánh thành đến nay, Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh đã đón hơn 1.000 lượt du khách mỗi ngày.
Ông Nguyễn Văn Khuê (76 tuổi, ngụ đường Chùa Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) tấm tắc: “Khu di tích đã đẹp, sạch sẽ, nhiều cây như công viên lại còn miễn phí gửi xe, không bị chèo kéo bởi hàng quán hay ăn xin. Tôi nghĩ mô hình này cần nhân rộng ra tất cả các điểm chùa, đình, miếu để mang lại sự văn minh, thanh tịnh”.
di-tich-3-khong
Nhà tưởng niện Nguyễn Đức Cảnh rộng hơn 3 ha và có kinh phí xây dựng hơn 110 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa Ảnh Lê Tândi-tich-3-khong
Du khách khi đến nhà tưởng niệm sẽ không mất tiền gửi xe Ảnh Lê Tân
Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh lúc nào cũng sạch sẽ Ảnh Lê Tândi-tich-3-khong
Theo Ban quản lý nhà tưởng niệm, công nhân của Công ty môi trường đô thị Hải Phòng đang được giao nhiệm vụ dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh tại đây Ảnh Lê Tân
Ngoài các công trình, Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh không có hàng quán và có rất nhiều cây xanh Ảnh Lê Tândi-tich-3-khong
Cây xanh được nhân viên thường xuyên chăm sóc Ảnh Lê Tân
Trong khuôn viên nhà tưởng niệm còn có những cột nước sạch có thể uống trực tiếp Ảnh Lê Tândi-tich-3-khong
Hồ sen tại khuôn viên nhà tưởng niệm có 6 con thiên nga Hà Lan và 5 đôi chim uyên ương Ảnh Lê Tândi-tich-3-khong
Với quy mô hoành tráng, xanh, sạch, đẹp và cách quản lý văn minh, Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh đã thu hút được rất nhiều du khách Ảnh Lê Tân
di-tich-3-khong
Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt khách đến tham quan, lễ bái Ảnh Lê Tân
Khách đến tham quan Ảnh Lê Tân
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.