Diễn viên nổi tiếng Thái Lan gặp rắc rối vì nghi lộ clip nhạy cảm

17/03/2017 12:41 GMT+7

Trước những tin đồn là nhân vật chính của một clip 'mây mưa' đang được truyền khắp mạng xã hội, phía gia đình nữ diễn viên Pimchanok Luevisadpaibul đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và sẽ nhờ sự giúp đỡ của luật sư.

Hôm 15.3, mạng xã hội Thái Lan sôi sục vì một đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ quan hệ tình dục trên ô tô ở một trung tâm bảo dưỡng xe. Người phụ nữ trong clip được cho là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của xứ chùa vàng Pimchanok Luevisadpaibul.
Một nguồn tin của tờ Dailynews cho biết nữ diễn viên đã đến đây để bảo dưỡng xe, sau đó đã ân ái với người đàn ông trong ô tô và bị camera ghi lại.
Năm 2013, cô từng phải hủy rất nhiều dự án phim, quảng cáo vì bê bối sử dụng ma túy Ảnh: Instagram NV
Trước những thông tin đó, ngày 16.3, gia đình của Pimchanok Luevisadpaibul đã có những phản hồi đầu tiên về vụ việc. Họ khẳng định vào khoảng thời gian này, nữ diễn viên không hề đi bảo dưỡng xe như đồn đoán. “Con gái chúng tôi đã ở nhà và rửa xe chứ không đi đâu cả”, người nhà cô khẳng định.
Phía Pimchanok cho biết sẽ nhờ luật sư làm việc với cảnh sát để kiện người tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Được biết, sự việc đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của ngôi sao 24 tuổi trong những ngày qua.
Sau khi những thông tin này được đăng tải, bên cạnh những bình luận chỉ trích hành vi phóng túng của người đẹp thì có không ít cư dân mạng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng sự việc chưa đủ bằng chứng để xác minh người phụ nữ ngồi trong xe có phải là Pimchanok Luevisadpaibul hay không nên việc tùy tiện xúc phạm nhân phẩm người khác, nhất là đối với người nổi tiếng như cô là hành vi phạm pháp.
Mai Davika, nữ chính Tình người duyên ma đã lên tiếng bênh vực bạn thân Ảnh: Instagram NV
Mai Davika, nữ chính trong phim điện ảnh Tình người duyên ma và cũng là bạn thân của Pimchanok đã chính thức lên tiếng bênh vực đồng nghiệp: “Tôi đã hỏi Pimchanok và cô ấy nói đó chỉ là những điều bịa đặt. Làm thế với một người nổi tiếng thì chẳng khác nào bảo họ chết đi. Tôi chỉ muốn nói rằng cô ấy không hề đơn độc, chúng tôi luôn bên cạnh Pimchanok. Mọi tin tức đều là giả và không hề đáng tin”.
Pimchanok Luevisadpaibul sinh năm 1992, là một diễn viên rất được yêu mến tại Thái Lan. Cô được biết nhiều tại châu Á nhờ tác phẩm điện ảnh A little thing called love (2010), đóng chung với mỹ nam Mario Maurer.
Chính vì thành công khi tuổi đời còn trẻ, Pimchanok dễ dàng vướng phải nhiều thị phi trong giới giải trí. Năm 2013, cô từng phải hủy rất nhiều dự án phim, quảng cáo vì bê bối sử dụng ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.