Donald Trump đòi bồi thường 500 triệu USD

02/07/2015 05:59 GMT+7

Tỉ phú Mỹ Donald Trump chính thức kiện kênh truyền hình Univision nói tiếng Tây Ban Nha của Mỹ và yêu cầu bồi thường 500 triệu USD do Univision tuyên bố không phát sóng cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào ngày 12.7, phá vỡ hợp đồng đã ký kết trước đó.

Tỉ phú Mỹ Donald Trump chính thức kiện kênh truyền hình Univision nói tiếng Tây Ban Nha của Mỹ và yêu cầu bồi thường 500 triệu USD do Univision tuyên bố không phát sóng cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào ngày 12.7, phá vỡ hợp đồng đã ký kết trước đó.

Donald Trump cùng Hoa hậu Mỹ 2013 Erin Brady - Ảnh: ReutersDonald Trump cùng Hoa hậu Mỹ 2013 Erin Brady - Ảnh: Reuters
Univision đưa ra lý do không phát sóng cuộc thi mà ông Trump có cổ phần trên vì có những nhận xét xúc phạm người nhập cư Mexico trong bài phát biểu tranh cử Tổng thống Mỹ hôm 16.6.
Theo đó, ông Trump với tư cách đại diện tranh cử cho đảng Cộng hòa, đã cáo buộc Mexico gửi tội phạm và mại dâm tới Mỹ: “Họ đã gửi tới những người đang có rất nhiều vấn đề. Họ đã mang tới ma túy, tệ nạn, mại dâm...”.
Đáp trả lại đơn kiện của Donald Trump, Univision cho rằng nó vô lý và bất hợp pháp, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ mạnh mẽ quan điểm.
Như vậy, kế hoạch phát sóng cuộc thi Hoa hậu Mỹ lần đầu bằng tiếng Tây Ban Nha đã bị tan vỡ. Tuần trước, Univision tuyên bố sẽ cắt liên hệ với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - một liên minh giữa Donald Trump với NBC Universal.
Ngày 29.6 qua, NBC cũng tuyên bố không phát sóng cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn vũ vì những phát ngôn của ông Trump. Donald Trump đáp trả sẽ không tham gia chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của NBC nếu vào được Nhà Trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.