Du lịch chợ nổi Cái Răng

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
05/07/2018 12:04 GMT+7

Chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) nổi tiếng trong và ngoài nước bởi các hoạt động giao thương rộn ràng. Văn hóa chợ nổi Cái Răng được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hấp dẫn lễ hội
Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9.7.2018 tại địa chỉ 17/2 Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, P.Lê Bình, Q.Cái Răng.
Ông Phạm Văn Luận, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết ngày hội lần này sẽ có hiều hoạt động hấp dẫn như: diễu hành tàu du lịch trên sông; đua vỏ lãi composite khu vực ĐBSCL; đua thuyền rồng; giao lưu đờn ca tài tử; gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; hội thi tạo hình, trang trí nông sản và sản phẩm đặc trưng địa phương; giới thiệu các loại sản phẩm và ngành nghề truyền thống; triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; trưng bày giới thiệu sách, báo, viết thư pháp; thi đấu các môn dân gian; hội thảo xoay quanh chủ đề “Giải pháp thu hút thương hồ và khách tham quan tại chợ nổi Cái Răng ”; hội thi sáng tạo quà lưu niệm; khu ẩm thực; khu bán hàng Việt Nam chất lượng cao; chương trình văn nghệ tổng hợp…
Theo ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh, văn hóa chợ nổi Cái Răng - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo điểm nhấn du lịch của TP.Cần Thơ, kỷ niệm 58 năm Ngày du lịch VN (9.7.1960 - 9.7.2018). Ngày hội tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ sở thủ công mỹ nghệ trong ngoài thành phố để tăng cường thu hút khách du lịch. Tham gia ngày hội, gian hàng của Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ có không gian rộng rãi, trang trí đẹp mắt, giới thiệu hình ảnh du lịch đặc trưng, tiêu biểu của đất Tây Đô. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, gian hàng này sẽ cung cấp miễn phí các ấn phẩm du lịch song ngữ Việt - Anh phục vụ du khách…
Du lịch phát triển
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống cho hay ngày hội văn hóa du lịch chợ nổi Cái Răng sẽ tạo ra hấp lực lớn đối với du khách gần xa. Ngày hội này cùng với các hoạt động du lịch hấp dẫn khác đã góp phần không nhỏ trong việc đưa ngành du lịch TP.Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững. 6 tháng đầu năm 2018 ngành du lịch TP.Cần Thơ đón trên 4,4 triệu lượt khách, đạt 55,4% kế hoạch năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2017. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 1,3 triệu lượt du khách, đạt 53,4% kế hoạch năm, tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn ngành du lịch hơn 1.791 tỉ đồng, đạt 51,2% kế hoạch, tăng 15,5% so cùng kỳ năm 2017.
Theo ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, ngành VH-TT-DL sẽ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng. Lễ hội này là một trong những cơ hội quảng bá, thu hút đông đảo du khách trong ngoài nước đến với TP.Cần Thơ, đô thị miền sông nước trung tâm ĐBSCL. TP.Cần Thơ hiện có 13 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 17 di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố. Nhiều di tích trong số này đã được trùng tu, nâng cấp trở thành những điểm đến thú vị, hấp dẫn đối với du khách gần xa.
Đầu năm 2018, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ đã tổ chức thí điểm biểu diễn đàn guitare và nghệ thuật viết thư pháp tại bến Ninh Kiều (P.Tân An, Q.Ninh Kiều) định kỳ vào tối chủ nhật hằng tuần; đưa xe điện phục vụ khách du lịch từ bến Ninh Kiều tỏa đi nhiều nơi rất hấp dẫn. Từ nay đến cuối năm, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ phối hợp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tiếp tục hoàn thiện tuyến du lịch xe điện Ninh Kiều - Phong Điền, Ninh Kiều - Bình Thủy và nội ô Ninh Kiều; các tuyến du lịch đường sông (bến Ninh Kiều - chợ nổi Cái Răng - vườn du lịch Tư Dũng; bến Ninh Kiều - chợ nổi Cái Răng - vườn du lịch Bà Hiệp)… nhằm thu hút du khách nhiều hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.