Đua thuyền mừng tết Độc lập

03/09/2012 03:05 GMT+7

Sáng 2.9, trên sông Kiến Giang ở H.Lệ Thủy (Quảng Bình) diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống.

Đây là lễ hội có từ lâu đời, đã thu hút hàng ngàn người xem. Năm nay có 16 đội nam, 8 đội nữ tranh tài; đường đua dành cho nam dài đến 23 km. Kết quả nhất toàn đoàn thuộc về thôn An Xá, xếp thứ hai là thôn Đại Phong, thứ ba là thôn Tuy Lộc. An Xá chính là làng quê của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Đua thuyền mừng tết Độc lập
Hai đội nam tranh đua quyết liệt

Tin, ảnh: T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.