Giáo sư Nhật tặng mô hình cổng làng Mông Phụ cho Bảo tàng Hà Nội

18/03/2017 06:00 GMT+7

Bảo tàng Hà Nội vừa đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ (ảnh) do GS-KTS Ejima Akiyoshi (Nhật Bản) trao tặng.

Mô hình có kích thước rộng 90 cm, sâu 60 cm, cao 63 cm (1/10 so với kích thước thật) bằng gỗ quý bách hội của Nhật Bản và gỗ ramin (Đông Nam Á) có các cấu kiện rất chi tiết, có thể tháo ra, lắp vào phục vụ tập huấn tu bổ, giảng dạy.
Cổng làng Mông Phụ là một trong những cổng làng cổ nhất VN. Được xây dựng từ thời hậu Lê năm 1553 - thời vua Lê Thần Tông, cổng mang những nét kiến trúc độc đáo. Tuy nhiên, nó đã bị hư hại và được tu bổ năm 2008 trong dự án hợp tác Việt - Nhật. Từ năm 2007 - 2012, GS Ejima là chuyên gia cao cấp hướng dẫn tu bổ nhà cổ ở làng cổ Đường Lâm, trong đó có cổng làng này. Năm 2014, ông và nhóm thực hiện dự án bảo tồn di sản văn hóa làng cổ Đường Lâm đã được Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh, trao giải thưởng danh dự về bảo tồn di sản văn hóa năm 2013 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.