Hàng ngàn người dự lễ hội đô thị Nước Mặn

03/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 2.3, lễ hội đô thị Nước Mặn diễn ra tại chùa Bà (thôn An Hòa, xã Phước Quang, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách tham gia.

Điểm nhấn của lễ hội này là nghi thức rước biểu trưng Ngư - Tiều - Canh - Mục, là những hình ảnh tượng trưng cho 4 nghề: đánh cá, đốn củi, làm ruộng, chăn nuôi, nhằm nhớ đến quá trình khai hoang, mở cõi của người dân vùng Nước Mặn vốn đã tồn tại từ hàng trăm năm qua.

Khoảng 400 năm trước, khu vực thôn An Hòa là cảng thị Nước Mặn nổi tiếng sầm uất, người Hoa di cư sang kết hợp với người dân bản địa mở phố buôn bán. Lễ hội đô thị Nước Mặn ra đời và được tổ chức ở chùa Bà hằng năm từ mùng 1 - 3 tháng 2 âm lịch. Bên cạnh phần lễ còn có phần hội với các trò chơi dân gian như kéo co, đấu võ, đấu vật, chọi gà, bắt vịt, nấu cơm thi, hô bài chòi, hát tuồng…

Hoàng Trọng

>> Lễ hội đô thị Nước Mặn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.